GS Trần Phương (tên thật là Vũ Văn Dung), sinh ngày 1/11/1927 tại xã Xuân Dục, huyện Mỹ Văn, tỉnh Hưng Yên (nay là xã Đường Hào, tỉnh Hưng Yên).
Hội thảo tưởng niệm cố GS Trần Phương – nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tướng), nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội diễn ra tại Hà Nội (ngày 20/11). Sự kiện là dịp tri ân một trí tuệ lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất và tấm gương tận hiến suốt đời cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp “trồng người”.
Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Công Nghiệp - Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - nhấn mạnh, GS Trần Phương là biểu tượng của khí phách, bản lĩnh và lòng tận tụy. Những cống hiến của ông là niềm tự hào và là động lực để tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động tiếp tục đoàn kết, xây dựng Nhà trường phát triển bền vững.
Sinh ra trong thời chiến, ngay từ tuổi thiếu niên GS Trần Phương đã chọn con đường cách mạng với tinh thần sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng. Ông có gần 15 năm hoạt động cách mạng, 20 năm nghiên cứu khoa học và 20 năm công tác quản lý nhà nước. Sau khi nghỉ hưu, ông dành trọn 30 năm cuối đời cho giáo dục – lĩnh vực mà ông tin rằng có thể đưa Việt Nam vươn tầm thế giới.
Con trai ông, Vũ Tuấn Anh xúc động cho biết: “Gia đình hiểu rằng, đây là vinh dự đặc biệt dành cho người thầy đặc biệt của Nhà trường. Các thầy cô đã biến ngày 20/11 năm nay thành một ngày vô cùng đáng nhớ”. Ông tin tưởng Nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đúng với tâm nguyện của cố Giáo sư.
Nhìn lại những dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp của GS Trần Phương, trong Bản tin của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, ông Nguyễn Mạnh Can - nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Phó Hiệu trưởng Nhà trường – bày tỏ, GS Trần Phương không chỉ là nhà lãnh đạo kiệt xuất mà còn là nhà khoa học uyên bác, dấn thân và sáng tạo. Ông để lại nhiều công trình giá trị như: Khoa học phụng sự cách mạng (tuyển tập 1, 2), Vì sự nghiệp trồng người, Một thời hào hùng…
Ông Nguyễn Sỹ Cát - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Nhà trường - nhấn mạnh, GS Trần Phương là người đặt nền móng cho triết lý “từ khởi nghiệp mà thành công” – kim chỉ nam trong hoạt động đào tạo của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Ở tuổi 69, ông vẫn dùng trọn uy tín và trí tuệ để sáng lập trường đại học ngoài công lập, quy tụ nhiều giáo sư, tiến sĩ và cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước.
“Sự quyết đoán và tầm nhìn chiến lược của giáo sư đã tạo nên một môi trường giáo dục có bản sắc riêng. Ông đã dẫn dắt Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội phát triển vượt bậc” - ông Nguyễn Sỹ Cát khẳng định.