Lựa chọn SGK lớp 1: Phù hợp điều kiện dạy học

Lựa chọn SGK lớp 1: Phù hợp điều kiện dạy học

Ông Trần Văn Liêm, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre cho biết: Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020 của Bộ GD&ĐT về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT Bến tre đã tổ chức Hội thảo đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 bằng hình thức trực tuyến. 

Tại đây, hiệu trưởng các trường tiểu học đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn trong việc đánh giá 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt cũng như những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện quy trình lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 theo Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT.

Cụ thể tại Thông tư, Bộ GD&ĐT nêu khá cụ thể, rõ ràng các nguyên tắc, tiêu chí lựa chọn sách, tổ chức hoạt động của hội đồng, cách thức tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Sở GD&ĐT cũng đã tổ chức cho cán bộ quản lí tất cả các trường tiểu học trong toàn tỉnh tham dự buổi giới thiệu các bộ sách giáo khoa đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt. 

Qua đó các cơ sở giáo dục nắm được ý tưởng tiếp cận, cấu trúc bài học, phương pháp giảng dạy và các tài liệu hỗ trợ cho việc giảng dạy. Tuy nhiên vẫn tồn tại những hạn chế như: thời gian thực hiện ngắn ( bắt đầu từ 15/3 – đến hết tháng 4/), công việc mới mẻ nên việc nghiên cứu, thực hiện các qui trình lựa chọn còn gặp nhiều khó khăn. Sách giáo khoa chuyển đến cho các trường nghiên cứu còn rất ít so với nhu cầu.

Theo ông Trần Văn Liêm, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở GD&ĐT tỉnh Bến Tre, trên cơ sở tiêu chí đã được Uỷ ban tỉnh phê duyệt và hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư 01, qua nghiên cứu, thảo luận các sách giáo khoa đã được bộ phê duyệt các trường sẽ tiến hành việc lựa chọn. Trong quá trình lựa chọn SGK lớp 1, hiệu trưởng, giáo viên và phụ huynh đóng vai trò rất quan trọng. 

Vì việc lựa chọn cần dựa trên các tiêu chí cụ thể mà Uỷ ban tỉnh phê duyệt sao cho phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại đơn vị. Bên cạnh đó các cơ sở giáo dục còn phải làm tốt công tác tuyên truyền để mọi người hiểu và cùng tham gia, cùng giám sát thực hiện việc lựa chọn một cách khách quan, công bằng, dân chủ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.