Lời kể của Thiếu úy công an bị nam thanh niên đánh rồi bỏ trốn do sợ bị cách ly

Lời kể của Thiếu úy công an bị nam thanh niên đánh rồi bỏ trốn do sợ bị cách ly

Ngày 2/4, liên quan đến vụ việc Chu Văn Tùng (20 tuổi, trú ở huyện Đức Cơ, Gia Lai) sợ bị cách ly Covid-19 nên cướp xe ô tô, đánh thiếu úy Nguyễn Nhật Khánh, Đội Cảnh sát giao thông Công an TP Kon Tum, rồi bỏ trốn, hiện tại sức khỏe thiếu úy đã ổn định.

Thiếu úy Nguyễn Nhật Khánh cho biết, vào sáng 1/4, trong lúc làm nhiệm vụ tổ công tác gặp Chu Văn Tùng điều khiển xe máy mang BKS 81U1-258.09 di chuyển theo hướng Gia Lai - Kon Tum.

Tổ công tác hướng dẫn Tùng vào làm thủ tục khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt. Tuy nhiên, khi biết mình trong nhóm người phải cách ly tập trung nên Tùng không hợp tác.

Đến trưa 1/4, thiếu úy Khánh đến nhận ca trực tại khu vực đồi Sao Mai. Lúc này đối tượng Tùng liên tục chống đối nên tổ công tác đã phân công đồng chí Khánh cùng 2 công an viên khác đến đưa Tùng về trụ sở công an xã Hòa Bình làm việc.

Lúc này, Tùng cướp xe tải hiệu Bilero của một người đang khai báo y tế đậu gần đó và chạy về hướng TP.Kon Tum.

Ngay sau đó thiếu úy Khánh lái xe chuyên dụng đuổi theo và chặn đầu chiếc xe Tùng đang điều khiển. Tuy nhiên, Tùng không dừng lại mà lái xe đâm thẳng vào xe chuyên dụng.

Lời kể của Thiếu úy công an bị nam thanh niên đánh rồi bỏ trốn do sợ bị cách ly ảnh 1
Sợ bị đưa đi cách ly nên Tùng cướp xe tải rồi bỏ trốn.

Khi chặn được xe của Tùng lại, thiếu úy Khánh dùng vật cứng đập vỡ cửa kính để khống chế Tùng.

“Lúc này, Tùng dùng đoạn sắt có sẵn trong xe tấn công. Do bất ngờ, tránh không kịp nên tôi bị thương ở cằm. Lợi dụng lúc hỗn loạn, Tùng mở cửa xe chạy qua nhà dân theo hướng đồi Sao Mai rồi bỏ trốn. Trong quá trình bỏ chạy, Tùng tiếp tục đánh một người dân và cướp một điện thoại di động. Hiện tại vết thương của tôi bị ở phần mềm và phải khâu 5 mũi”, Thiếu úy Khánh nói.

Về vụ việc này, Luật sư Lê Văn Hoan - Đoàn Luật sư TP. HCM cho biết, với những thông tin như báo chí đã nêu thì Chu Văn Tùng đã có hành vi: Chống người thi hành công vụ. Bởi, khi người thi hành công vụ đưa đi cách ly thì Tùng đã bỏ chạy bằng xe ô tô bán tải của người khác.

Bên cạnh đó, khi bị lực lượng CSGT đuổi theo chặn bắt, nam thanh niên này còn lái xe đâm thẳng vào ô tô của CSGT. Không những vậy, khi bị vây bắt Tùng còn lấy thanh sắt tấn công người thi hành công vụ. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội Chống người thi hành công vụ theo Điều 330 BLHS. Khung hình phạt khoản 1 điều luật tội này từ 6 tháng đến 3 năm.

Cũng theo vị luật sư, nếu trường hợp người này lấy xe với ý định chiếm đoạt tài sản thì có thể còn bị xử lý về tội “Công nhiên chiếm đoạt tài sản”.

Không dừng lại tại đây, khi chạy trốn, Tùng còn cướp điện thoại và hành hung một người dân. Hành vi này có thể bị xử lý tội cướp tài sản theo Điều 168 BLHS. Khung hình phạt khoản 1 điều luật tội này từ 03 năm đến 10 năm. Trường hợp gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% thì mức hình phạt từ 7 đến 15 năm.

Đặc biệt, Tùng trong diện đưa đi cách ly tập trung mà trốn cách ly, cưỡng chế cách ly do vậy người này đã có “Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” theo điểm c, khoản 1 Điều 240.

Do vậy theo Công văn số 45 của TAND Tối cao thì người này sẽ bị xử lý về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo Điều 240 BLHS. Khung hình phạt khoản 1 điều luật tội này từ 1 năm đến 5 năm.

Theo vị luật sư, nếu Chu Văn Tùng bị xử lý 3 tội danh trên thì có thể bị phạt tù thấp nhất 5 năm.

Trước đó, như đã đưa tin, vào trưa ngày 1/4, Tùng điều khiển xe máy mang BKS: 81U1-258.09 chạy từ hướng Gia Lai lên Kon Tum.

Khi đi đến khu vực Sao Mai (giáp ranh hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum) lực lượng chức năng của tỉnh Kon Tum đã đề nghị vào khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và cách ly. Tuy nhiên, Tùng không hợp tác, không khai báo tên và không đeo khẩu trang.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, trong lúc đợi phương tiện chở về cách ly, Tùng lên xe ô tô bán tải đang nổ máy (chủ phương tiện đang khai báo y tế) lái xe bỏ chạy. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ đã dùng xe chuyên dụng đuổi theo.

Khi Tùng chạy được khoảng 300m thì dừng xe, nhảy xuống tấn công một chiến sĩ CSGT rồi bỏ chạy.

Khi chạy đến thôn 2 (xã Hòa Bình, TP Kon Tum) Tùng dùng cây sắt mang theo đánh một người dân bị thương và lấy điện thoại của người này để liên lạc với gia đình nhưng không được nên ném điện thoại đi.

Sau 6 giờ đồng hồ truy tìm, đến 20 giờ tối 1/4, lực lượng chức năng đã bắt được Chu Văn Tùng tại khu vực tổ 2 (phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum) đưa về trụ sở UBND xã Hòa Bình tạm giữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.