Loài côn trùng gây bỏng da, gây tử vong trong vài ngày

Loài côn trùng gây bỏng da này có thể đốt cháy bàn tay và để lại các hút nếu chạm vào trong một thời gian rất ngắn.

Loài côn trùng gây bỏng da, gây tử vong trong vài ngày

Bạn đã bao giờ nghe về loại côn trùng có thể gây chết người? Bạn có thể hình dung được mức độ nguy hiểm của nó? Loại côn trùng này hiện đang hiện diện ở Mỹ và các chuyên gia ở đó giải thích rằng côn trùng này có khả năng lây lan virus, làm cháy da khi chạm vào.

côn trùng gây bỏng da chết người 0

Loài côn trùng gây bỏng da, gây tử vong trong vài ngày

Loài côn trùng gây bỏng da này lần đầu được phát hiện tại Ấn Độ, nhưng sau đó lan truyền sang Mỹ và ảnh hưởng đến số lượng lớn người dân ở đây. Từ đầu năm đến nay, trên 1000 người ở Ấn Độ đã tuyệt vọng trong việc tìm cách điều trị khi bị ảnh hưởng bởi loại côn trùng đáng sợ này. Và trong số đó có khoảng 100 người đã tử vong vì tiếp xúc với côn trùng này.

côn trùng gây bỏng da chết người 0

Theo trung tâm kiểm soát bệnh dich CDC những “côn trùng chết người” này có khả năng lây lan virus từ phần diện tích cơ thể tiếp xúc với côn trùng và lây lan vào toàn bộ hệ thống của con người chỉ trong vòng vài phút.

Vì vậy, khi nhìn thấy loại côn trùng gây bỏng da này, bạn không nên giết chúng bằng tay thậm chí là chạm vào nó nếu không muốn gặp hậu quả khôn lường.

côn trùng gây bỏng da chết người 0

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, hãy chia sẻ hình ảnh này cho gia đình và bạn bè để họ giáo dục con em mình đặc biệt là trẻ nhỏ rằng không bao giờ chạm, sờ hay cố gắng giết các loại côn trùng bằng tay khi không biết đó là loài côn trùng nào.

Theo giadinhvietnam.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 TPHCM ôn thi những ngày trước Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh minh họa: INT

Hiểu để chọn đúng 'tổ hợp môn thi'

GD&TĐ - Khái niệm “khối thi” vốn được sử dụng trong nhiều năm trước đây, khi việc tuyển sinh đại học chủ yếu dựa vào kỳ thi riêng do các trường tổ chức, hoặc kỳ thi “3 chung”.

Minh họa/INT

Bất đồng cản bước tiến

GD&TĐ - Là tập hợp 7 quốc gia công nghiệp phát triển nhất trên thế giới và tồn tại từ năm 1975 đến nay, G7 bây giờ chỉ còn là cái bóng của thời trước.