90% rác sinh hoạt tại TPHCM được xử lý bằng công nghệ hiện đại vào năm 2030

GD&TĐ - Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đến năm 2030, 90% rác sinh hoạt của thành phố sẽ được xử lý bằng công nghệ đốt phát điện.

Hệ thống xử lý nước của Trường Đại học Việt Đức giới thiệu tại ngày hội. Ảnh: Cổng TTĐT TPHCM.
Hệ thống xử lý nước của Trường Đại học Việt Đức giới thiệu tại ngày hội. Ảnh: Cổng TTĐT TPHCM.

Ngày 5/6, UBND TPHCM phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức lễ phát động tháng hành động vì môi trường và hưởng ứng ngày môi trường Thế giới.

Ngày Môi trường Thế giới năm 2026 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Kêu gọi toàn cầu chung tay hành động vì khí hậu”. Đây là lời kêu gọi mạnh mẽ gửi đến các quốc gia và cộng đồng nhằm bảo vệ hệ sinh thái, nâng cao khả năng chống chịu và thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net zero) vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết tại Hội nghị COP26.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh cho biết, nhằm thực hiện hiệu quả định hướng bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, TPHCM triển khai Chiến lược phát triển xanh giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu xây dựng một môi trường "sạch - đẹp - xanh - an toàn", gắn tăng trưởng xanh với chuyển đổi số.

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, mục tiêu phấn đấu của thành phố đến năm 2030, trên 90% rác thải sinh hoạt được tái chế hoặc xử lý bằng công nghệ hiện đại (đốt rác phát điện), hạn chế tối đa việc chôn lấp. Với nước thải đô thị, tỷ lệ thu gom và xử lý đạt khoảng 80%; độ che phủ rừng duy trì mức 11%. Diện tích cây xanh đô thị nâng lên, đạt 5,5 m²/người và phát triển thêm ít nhất 650 ha công viên công cộng.

TPHCM sẽ hoàn thành di dời 50% nhà trên và ven kênh rạch, tương đương khoảng 20.000 căn nhằm tạo cảnh quan đô thị hiện đại, văn minh. Thành phố sẽ đầu tư hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường tự động liên tục để cung cấp các chỉ số không khí, nước thải minh bạch cho người dân giám sát; toàn bộ xe buýt và xe taxi sử dụng năng lượng sạch…

Để hiện thực hóa những mục tiêu trên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở, ban, ngành tích cực tham mưu các cơ chế, chính sách thúc đẩy hạ tầng xanh, chuyển đổi năng lượng, mô hình kinh tế tuần hoàn và đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, hình thành lối sống xanh bền vững trong toàn xã hội.

UBND 168 phường, xã, đặc khu cần phát huy tối đa vai trò chủ động trong tổ chức phân loại rác tại nguồn, xóa bỏ dứt điểm các điểm đen về rác thải, cải tạo cảnh quan công cộng, trồng cây xanh và nhân rộng các mô hình khu dân cư kiểu mẫu gắn liền với phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”.

huong-ung-ngay-moi-truong.jpg
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Cổng TTĐT TPHCM.

Với cơ sở sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu cần chủ động chuyển đổi mô hình, áp dụng các giải pháp kinh tế tuần hoàn, xanh hóa sản xuất, giảm phát thải khí nhà kính tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Lãnh đạo TPHCM kêu gọi người dân giảm thiểu sử dụng túi nilông và sản phẩm nhựa dùng một lần, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu phố chính là đóng góp thiết thực nhất không chỉ cho môi trường sống mà vì tương lai khí hậu an toàn của cả thế giới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ