LHQ cảnh báo tác động lớn từ thuế với các nước đang phát triển

GD&TĐ - Tác động của thuế quan dưới thời ông Trump đối với các nước đang phát triển có thể là 'thảm khốc', theo cơ quan thương mại của LHQ.

Một tàu chở hàng đậu bên ngoài nhà ga hàng hải Cảng Elizabeth nhìn từ Bayonne, New Jersey, Hoa Kỳ, ngày 9/4. Ảnh: Reuters.
Một tàu chở hàng đậu bên ngoài nhà ga hàng hải Cảng Elizabeth nhìn từ Bayonne, New Jersey, Hoa Kỳ, ngày 9/4. Ảnh: Reuters.

Ngày 11/4, giám đốc cơ quan thương mại của LHQ cho biết thuế quan toàn diện dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump và các biện pháp đối phó có thể gây ra tác động "thảm khốc" đối với các nước đang phát triển, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả việc cắt giảm viện trợ nước ngoài.

Trung tâm Thương mại Quốc tế cho biết thương mại toàn cầu có thể giảm 3-7% và tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu giảm 0,7%, trong đó các nước đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Giám đốc điều hành Pamela Coke-Hamilton của Trung tâm Thương mại Quốc tế, nói với Reuters rằng tác động là "rất lớn".

"Nếu tình trạng leo thang này giữa Trung Quốc và Mỹ tiếp tục, nó sẽ dẫn đến việc giảm 80% thương mại giữa các quốc gia và hiệu ứng lan tỏa của điều đó có thể là thảm khốc" – bà nói.

Thị trường toàn cầu tiếp tục phải đối mặt với tình trạng hỗn loạn ngày 11/4, sau khi ông Trump tuyên bố tạm dừng áp thuế trong 90 ngày đối với hàng chục quốc gia và tăng thuế đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc, nâng mức thuế này lên 145% khi tính đến các khoản thuế được áp dụng đầu năm nay.

Trung Quốc đã tăng thuế đối với Mỹ với mỗi lần Trump tăng thuế, làm dấy lên lo ngại rằng Bắc Kinh có thể tăng thuế lên mức cao hơn 84% hiện tại.

"Thuế quan có thể có tác động có hại hơn nhiều so với việc cắt giảm viện trợ nước ngoài", bà Coke-Hamilton cho biết, cảnh báo rằng các nền kinh tế đang phát triển có nguy cơ tụt hậu so với những thành quả kinh tế mà họ đã đạt được trong những năm gần đây.

Dự báo của Trung tâm Thương mại Quốc tế dựa trên dữ liệu mà họ thu thập được, không phản ánh việc tạm dừng trong 90 ngày hoặc tăng thuế đối với Trung Quốc lên 125% và mức tăng 84% sau đó đối với hàng hóa của Mỹ.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ