"Bằng cách áp đặt mức thuế quan cao đối với tất cả các đối tác thương mại của mình, gồm Trung Quốc, Mỹ có nguy cơ bị cô lập về thương mại và kinh tế", tờ Global Times trích lời ông Yu Miaojie.
Bình luận về các hạn chế gần đây của Washington, ông cho biết trong tương lai gần, người ta có thể dự đoán những thay đổi tiêu cực trong kim ngạch thương mại toàn cầu và sự chậm lại trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, chuyên gia này tin rằng thuế quan của ông Trump sẽ có "tác động hạn chế" đến xuất khẩu của Trung Quốc, vì nước này đã tích cực đa dạng hóa dòng hàng hóa, không tập trung vào Mỹ.
"Thuế quan của Mỹ sẽ dẫn đến giá cả cao hơn, làm tăng thêm áp lực lạm phát trong khi làm chậm tăng trưởng kinh tế của Mỹ", ông kết luận.
Trong khi đó, Chen Fengying, một nghiên cứu viên tại Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc có trụ sở tại Bắc Kinh, nói với Global Times rằng để ứng phó với áp lực của Mỹ, tất cả các nền kinh tế khác nên đoàn kết và phải tìm ra cách vượt qua những thách thức.
Theo kết luận của chuyên gia, trong tình hình hiện tại, các quốc gia quan tâm cần "đoàn kết và tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương".
Chính sách bảo hộ của Mỹ
Ông Trump cho biết ông sẽ áp thuế 104% đối với các sản phẩm của Trung Quốc cho đến khi chính quyền Trung Quốc đồng ý thỏa thuận thương mại với Mỹ.
Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố Washington sẽ không ký kết thỏa thuận cho đến khi thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc biến mất.
Ngày 2/4, ông Trump tuyên bố áp dụng thuế đối với các sản phẩm từ 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, đặt mức thuế tối thiểu là 10%. Ông đặt ra mức thuế riêng cho từng quốc gia, gồm 34% đối với Trung Quốc.
Để đáp trả, Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo nước này đã tăng thuế đối với hàng hóa của Mỹ lên tổng cộng 84%.