Trung Quốc đã lên án các mức thuế này. Cũng như việc áp dụng mức thuế quan đáp trả 84% của riêng mình đối với hàng nhập khẩu của Mỹ, Bắc Kinh đã đấu khẩu.
"Khi bị thách thức, chúng tôi sẽ không bao giờ lùi bước", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lin Jian khẳng định.
Bộ Thương mại nước này cho biết: "Trung Quốc sẽ chiến đấu đến cùng nếu phía Mỹ vẫn cố tình đi sai đường". Bắc Kinh đã hứa sẽ có thêm các biện pháp đối phó.
Các biện pháp trả đũa có thể làm dấy lên nỗi lo về một cuộc chạy đua xuống đáy, theo đó người dân thường phải chịu đựng khi giá cả tăng và nỗi lo về một cuộc suy thoái toàn cầu ngày càng tăng.
Một trong những yếu tố hữu ích nhất có lợi cho Bắc Kinh là thực tế là Mỹ phụ thuộc nhiều hơn vào hàng nhập khẩu của Trung Quốc so với Trung Quốc phụ thuộc vào Mỹ.
Các mặt hàng chính Mỹ nhập khẩu từ Trung Quốc là hàng tiêu dùng, chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính và đồ chơi.
Tuần trước, các nhà phân tích tại Rosenblatt Securities dự đoán giá của chiếc iPhone rẻ nhất có sẵn tại Mỹ có thể tăng từ 799 USD lên 1.142 USD - và đó là thời điểm mức thuế quan của Trump đối với Trung Quốc chỉ là 54%.
Choyleva cho biết: "Ông Trump không thể đổ lỗi cho Trung Quốc về những khó khăn kinh tế này".
Ngược lại, hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu từ Mỹ là hàng công nghiệp và sản xuất, như đậu nành, nhiên liệu hóa thạch và động cơ phản lực.
Việc tăng giá các mặt hàng trên dễ dàng được chấp nhận hơn nhiều trước khi người tiêu dùng rút ví trả tiền so với các mặt hàng như điện thoại thông minh.
Thêm vào đó, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc làm vậy. Từ cuộc chiến thương mại đầu tiên của ông Trump với Trung Quốc năm 2018, Trung Quốc đã đẩy mạnh thương mại với các quốc gia khác, khiến nước này ít phụ thuộc hơn vào Mỹ.
Từ năm 2018 - 2020, xuất khẩu đậu nành của Brazil sang Trung Quốc tăng hơn 45% so với mức trung bình 2015-2017, trong khi xuất khẩu của Mỹ giảm 38% trong cùng kỳ.
Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất đối với hàng nông sản của Mỹ, nhưng thị trường này đang thu hẹp, gây tổn hại cho nông dân Mỹ. Năm 2024, Mỹ đã xuất khẩu 29,25 tỷ USD sản phẩm nông nghiệp sang Trung Quốc, giảm so với mức 42,8 tỷ USD năm 2022.
Trung Quốc còn nhiều biện pháp khác nữa. Ngày 8/4, 2 blogger theo chủ nghĩa dân tộc có ảnh hưởng đã công bố danh sách giống hệt nhau về các biện pháp trả đũa có thể có của Trung Quốc, dựa trên các nguồn tin.
Bộ ngoại giao Trung Quốc từ chối bình luận về các bài viết này nhưng cũng không phủ nhận nội dung của chúng.
Các đề xuất đó gồm đình chỉ hợp tác về kiểm soát fentanyl, điều tra các khoản thu về sở hữu trí tuệ của các công ty Mỹ tại Trung Quốc và cấm các bộ phim Hollywood vào Trung Quốc.
Trước đây, Trung Quốc đã cho phép người theo chủ nghĩa dân tộc trực tuyến phát động các chiến dịch tẩy chay cơ sở.
Năm 2017, người tiêu dùng Trung Quốc đã tham gia vào một cuộc tẩy chay hàng loạt chuỗi siêu thị Lotte của Hàn Quốc, để đáp trả việc tập đoàn này tham gia vào một thỏa thuận cho phép lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc, mà Trung Quốc coi là mối đe dọa an ninh.
Gần một nửa trong số hơn 100 cửa hàng của công ty này tại Trung Quốc đại lục đã buộc phải đóng cửa.
Tuy vậy, những lợi thế chiến lược của Trung Quốc không khiến họ hoàn toàn miễn nhiễm với chiến tranh thương mại. Thị trường chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông đang sụt giảm.
Bắc Kinh vẫn đang tìm cách để thúc đẩy nhu cầu trong nước một cách có ý nghĩa, điều mà các nhà kinh tế cho rằng là điều cần thiết để thực sự bảo vệ nền kinh tế khỏi thuế quan.
Tác động chính trị của thuế quan từ ông Trump đang đẩy quan hệ Mỹ-Trung Quốc xuống mức thấp nhất mọi thời đại.
"Tôi không nhớ mình từng bi quan như vậy về quỹ đạo quan hệ Mỹ-Trung Quốc", nhà phân tích Trung Quốc Bill Bishop đã viết trong một bản tin.
"Mối quan hệ thương mại là chốt chặn giữa 2 nước và khi nó bị phá vỡ, chúng ta có lẽ nên mong đợi các lĩnh vực khác sẽ chứng kiến nhiều căng thẳng hơn" – theo ông Bill Bishop.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng vọt sau khi Tổng thống Trump tuyên bố tạm dừng "thuế quan đối ứng" trong 90 ngày đối với gần 60 quốc gia, với chỉ số chuẩn S&P 500 và Nasdaq Composite thiên về công nghệ lần lượt tăng 9,52%và 12,16%.
Các thị trường châu Á cũng theo đợt tăng giá của Mỹ, với Nikkei 225 của Nhật Bản và KOSPI của Hàn Quốc mở cửa tăng lần lượt khoảng 7% và 5%.