Lật tẩy “chiêu trò” sau những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội

Trang Boredpanda đưa ra hàng loạt tình huống, nhằm lật tẩy sự thật đằng sau các bức ảnh "lung linh" hàng ngày được đăng tải trên mạng xã hội.

Lật tẩy “chiêu trò” sau những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội

Đằng sau những bức ảnh đẹp lung linh trên mạng xã hội của những người "thích sống ảo" thường mang những sự thật thú vị và những bí mật khá... bất ngờ.

Nhiếp ảnh người Mexico Omah, người sở hữu tài khoản Instagram có hơn 100.000 người theo dõi từng chia sẻ rằng, để có thể chụp một bức ảnh đáng kinh ngạc, thu hút hàng ngàn lượt yêu thích trên các trang mạng xã hội, đó phải là sự kết hợp của đầu óc sáng tạo và một chút "ma thuật" của photoshop.

Dưới đây là những bức hình mà trang Boredpanda đưa ra về hậu trường của những bức ảnh "nghìn like" đúng như cách mà Omah nói tới dưới cái tên "ma thuật" của mỗi tấm hình:

Lật tẩy “chiêu trò” sau những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội ảnh 1
Lật tẩy “chiêu trò” sau những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội ảnh 2
Lật tẩy “chiêu trò” sau những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội ảnh 3
Lật tẩy “chiêu trò” sau những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội ảnh 4
Lật tẩy “chiêu trò” sau những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội ảnh 5
Lật tẩy “chiêu trò” sau những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội ảnh 6
Lật tẩy “chiêu trò” sau những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội ảnh 7
Lật tẩy “chiêu trò” sau những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội ảnh 8
Lật tẩy “chiêu trò” sau những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội ảnh 9
Lật tẩy “chiêu trò” sau những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội ảnh 10
Theo infonet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.