Lãnh đạo Kim Jong-un giám sát thử vũ khí chiến thuật mới

GD&TĐ - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã xem xét việc thử một loại vũ khí chiến thuật mới và gọi đây là “một sự thể hiện năng lực quốc phòng phát triển nhanh chóng trước toàn khu vực” – truyền thông nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết hôm nay (16/11).

Lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi một cuộc thử tên lửa
Lãnh đạo Kim Jong-un theo dõi một cuộc thử tên lửa

Đây là lần đầu tiên trong nhiều tháng, truyền thông nhà nước Triều Tiên đề cập tới sự phát triển mới trong chương trình vũ khí nước nhà.

“Kết quả hôm nay là một minh chứng cho chính sách của Đảng tập trung vào khoa học, công nghệ quốc phòng và thể hiện năng lực quốc phòng phát triển nhanh chóng trước toàn khu vực, đồng thời là một sự thay đổi đột phá trong việc tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội” – ông Kim nói.

KCNA cho biết cuộc thử nghiệm đã thành công.

Ông Kim cho rằng hệ thống vũ khí được thử là loại vũ khí mà cha ông, Kim Jong Il, đã đặc biệt quan tâm khi sinh thời.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Kim Jong-un tới nơi thử vũ khí kể từ khi ông tham dự thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 6. Tại đây hai nhà lãnh đạo đã nhất trí làm việc hướng tới phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời thiết lập những mối quan hệ mới giữa Mỹ và Triều Tiên.

Theo CNBC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ