Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Trung tâm tiếp nhận, hỗ trợ hàng hóa thiết yếu

GD&TĐ - Nhằm thực hiện việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn một cách hiệu quả và đầy đủ hơn, TP Hồ Chí Minh vừa ra mắt “Trung tâm tiếp nhận, hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19”.

Đại diện Thành ủy TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận sự ủng hộ từ Doanh nghiệp cho Trung tâm tại lễ ra mắt
Đại diện Thành ủy TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp nhận sự ủng hộ từ Doanh nghiệp cho Trung tâm tại lễ ra mắt

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết: Lãnh đạo thành phố rất thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn đến hàng triệu người công nhân, lao động tự do ngừng việc, ở trọ, không về quê. Hàng trăm ngàn hộ gia đình nghèo khó, già yếu, neo đơn, bệnh tật phải lo lắng cho cuộc sống hàng ngày.

Sự khó khăn của hàng trăm ngàn tiểu thương, hộ kinh doanh phải đóng cửa, ngừng buôn bán; hàng chục ngàn sinh viên đang ở ký túc xá, nhà trọ học hành, làm tình nguyện. hàng chục ngàn người nhiễm bệnh tại bệnh viện, tại nhà và trong các khu cách ly, khu phong tỏa…. Đặc biệt thành kính chia sẻ nỗi đau mất mát của các gia đình phải mất người thân mất do bởi dịch Covid-19.

“Lãnh đạo thành phố rất thấu hiểu trong những ngày giãn cách xã hội, cuộc sống bình thường của người dân chuyển sang một trạng thái không ai mong muốn, sức chịu đựng về thể chất và tinh thần bị thử thách. Chính vì vậy, chính quyền, MTTQ Việt Nam thành phố và đoàn thể các cấp đã làm hết sức để giảm bớt khó khăn của người dân; vừa duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa, vừa triển khai nhanh nhất gói hỗ trợ an sinh xã hội đến từng gia đình nghèo, mất việc làm, người già neo đơn, cơ nhở để không ai phải quá khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc.

Với mục tiêu tiếp tục giữ vững tinh thần đồng tâm, hiệp lực, bình tĩnh chống dịch của cả hệ thống chính trị thành phố và người dân thành phố trong suốt 80 ngày qua, thành phố kêu gọi nhân dân tiếp tục đồng lòng, chung sức trong phòng, chống dịch. Thành phố mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ, hỗ trợ đầy nghĩa tình từ khắp nơi trong cả nước để có thể hỗ trợ nhiều nhất cho mọi người dân thành phố”- ông Mãi nói.

Bà Tô Thị Bích Châu- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhận quyết định thành lập Trung tâm
Bà Tô Thị Bích Châu- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhận quyết định thành lập Trung tâm

Tại lễ phát động, bà Tô Thị Bích Châu- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cũng phát động và kêu gọi nhân dân thành phố tiếp tục đồng lòng, chung sức trong phòng, chống dịch, chấp hành nghiêm yêu cầu giãn cách.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh mong muốn lực lượng y bác sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu chống dịch tiếp tục vững tâm trên mặt trận chống dịch, để bảo vệ, sức khỏe, tính mạng Nhân dân.

 “Khi có sự đoàn kết, chung sức chung lòng, một ngày không xa thành phố sẽ sớm mạnh khỏe trở lại, sẽ lại phủ đầy màu xanh, một nhịp sống hối hả với những dây chuyền sản xuất tràn đầy một khí thế mới, nỗ lực mới, quyết tâm phấn đấu lập nhiều thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”- bà Tô Thị Bích Châu chia sẻ.

Tại lễ ra mắt, “Trung tâm tiếp nhận, hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19” của TP đã tiếp nhận ngồn lực hỗ trợ của nhiều Doanh nghiệp với giá trị hàng chục tỉ đồng như: Công ty Cổ phần Bảo trợ Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ủng hộ 266.062 phần quà nhu yếu phẩm trị giá 133 tỷ đồng; BIDV - Ngân hàng TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam ủng hộ 25 tỷ đồng.

Tổng công ty hàng hải Việt Nam ủng hộ 7 Container (gạo - đồ hộp) tổng trị giá 2,2 tỷ đồng; Tập đoàn Novaland ủng hộ 20.000 hộp quà trị giá 2,5 tỷ đồng; Quỹ Từ thiện mái ấm thế giới di động ủng hộ sữa bột, nước với tổng trị 1,7 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Chuỗi thực phẩn TH ủng hộ sữa, trà xanh và nước suối với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng….

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ