Điện Biên: Mưa lớn kèm giông lốc khiến hàng trăm ha hoa màu gãy, đổ

GD&TĐ - Một trận mưa lớn kèm giông lốc mới xảy ra trên địa bàn huyện Mường Ảng (Điện Biên), đã khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hàng trăm ha nông nghiệp bị ảnh hưởng. Ước tính tổng thiệt hại gần 5,8 tỷ đồng.

Trận giông lốc khiến nhiều nhà dân bị thiệt hại. Ảnh NVCC.
Trận giông lốc khiến nhiều nhà dân bị thiệt hại. Ảnh NVCC.

Chiều tối ngày 13/9, mưa lớn và giông lốc xảy ra trên diện rộng tại huyện Mường Ảng khiến 17 ngôi nhà thuộc các xã: Ẳng Cang, Ẳng Nưa, Búng Lao bị tốc mái, thiệt hại dưới 30%.

Ngoài ra, giông lốc cũng làm cho trên 413ha lúa thuộc 10 xã, thị trấn đang trong giai đoạn trổ bông bị đổ, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến năng suất.

Trên 413ha lúa thuộc 10 xã, thị trấn đang trong giai đoạn trổ bông bị đổ, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến năng suất. Ảnh NVCC.

Trên 413ha lúa thuộc 10 xã, thị trấn đang trong giai đoạn trổ bông bị đổ, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến năng suất. Ảnh NVCC.

Ngoài ra, 3,9ha cà phê đang cho thu hoạch cũng bị gãy cành, rụng quả. 1,4ha ngô bị thiệt hại dưới 30%. Nhiều cây xanh trên một số tuyến đường của thị trấn bị đổ, gãy.

Ngay sau khi giông lốc kết thúc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn địa phương đã cử lực lượng chuyên môn, phối hợp cùng chính quyền xã, thị trấn trực tiếp xuống hiện trường, rà soát, thống kê thiệt hại.

Bước đầu chính quyền địa phương cũng hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống, sản xuất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...