Kiểm tra xe “luồng xanh”, phát hiện hơn 1,6 kg ma túy

GD&TĐ - Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bạc Liêu) vừa bắt quả tang một nhóm người lợi dụng xe “luồng xanh” làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 để tổ chức mua bán trái phép hơn 1,6 kg ma túy.

Tang vật thu được từ vụ việc. Ảnh: Trọng Nguyễn.
Tang vật thu được từ vụ việc. Ảnh: Trọng Nguyễn.

Theo đó, vào khoảng 0 giờ 15 phút ngày 18/8, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bạc Liêu) đã phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 đặt tại xã Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) phát hiện ô tô biển số 51D-653.14 có dấu hiệu nghi vấn nên đã phát tín hiệu dừng để kiểm tra.

Lợi dụng xe luồng xanh để buôn ma túy nhưng vẫn không qua mắt được lượng lượng công an. Ảnh: Trọng Nguyễn.
Lợi dụng xe luồng xanh để buôn ma túy nhưng vẫn không qua mắt được lượng lượng công an. Ảnh: Trọng Nguyễn.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận trên ô tô có 5 người. Tiến hành khám xét, cơ quan chức năng đã phát hiện 4 túi ni-long chứa các khối tinh thể màu trắng và 7 viên nén màu hồng có trọng lượng trên 1,6kg nghi là ma túy. Cùng số tiền gần 45 triệu đồng và 2 quyển sổ tay có ghi chép các thông tin liên quan hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cùng một số tang vật khác có liên quan.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cùng với 2 người bạn của mình lợi dụng xe có đăng ký “luồng xanh” hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 đi từ TPHCM xuống Thị trấn Phước Long (huyện Phước Long, Bạc Liêu) để bán ma túy thì bị phát hiện, bắt giữ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.