Khởi tranh Giải bóng đá sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội 2018

GD&TĐ - Hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội, ngày 1/10, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội tổ chức Khai mạc Giải bóng đá sinh viên lần thứ 4 năm 2018. Tham dự có đại diện lãnh đạo ban giám hiệu, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và đông đảo các cổ động viên.

Lãnh đạo Viện trao cờ lưu niệm cho các đội
Lãnh đạo Viện trao cờ lưu niệm cho các đội

Theo Thạc sĩ Đỗ Ngọc Anh, Bí thư Đoàn trường: đây là hoạt động văn thể mỹ được tổ chức thường niên nhằm phát động đoàn viên tích cực rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao thể chất, khỏe để học tập, lao động và bảo vệ tổ quốc. Đặc biệt ý nghĩa hơn là năm nay, giải bóng đá hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Đại học Mở Hà Nội (3/11/1993 – 3/11/2018).

Thạc sĩ Đỗ Ngọc Anh - Bí thư Đoàn trường trao cờ lưu niệm cho tổ trọng tài
Thạc sĩ Đỗ Ngọc Anh - Bí thư Đoàn trường trao cờ lưu niệm cho tổ trọng tài

Phát biểu khai mạc giải, Phó bí thư Đoàn trường Nguyễn Tiến Dũng kêu gọi các đội thi đấu với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp văn hoá trong thể thao. Đồng thời mong muốn, giải đấu sẽ tạo không khí thi đua sôi nổi, tinh thần giao lưu học hỏi, hiểu biết lẫn nhau giữa đoàn viên sinh viên trong toàn trường.

Các đội tuyển nam và nữ trong lễ khai mạc
Các đội tuyển nam và nữ trong lễ khai mạc

Giải bóng đá sinh viên Viện Đại học Mở Hà Nội lần thứ 4 thu hút gần 400 cầu thủ với 22 đội bóng nam, nữ, đến từ 11 Liên chi đoàn tham gia cùng đông đảo cổ động viên. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng tranh tài quyết liệt, cống hiến cho khán giả nhiều pha bóng đẹp, bàn thắng hay. Loạt trận đấu sẽ diễn ra giữa các khoa, đội nữ và đội nam. Dự kiến, giải sẽ kết thúc vào ngày 28/10.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.