Khóa Sơ cấp nghiên cứu Thư pháp Phật giáo

GD&TĐ - Khóa Sơ cấp nghiên cứu Thư pháp Phật giáo vừa diễn ra tại Viện Trần Nhân Tông (ĐHQG Hà Nội). 

Các thành viên khóa học tại lễ bế giảng
Các thành viên khóa học tại lễ bế giảng

Đây là chương trình phối hợp giữa Viện Trần Nhân Tông với Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc (Đài Loan) tại Việt Nam, với sự tham gia giảng dạy của GS Phan Khánh Trung - Chủ tịch Hội Thư pháp truyền thừa Đài Loan.

Kết thúc lễ bế giảng, các đại biểu và học viên cùng tham quan những tác phẩm của học viên được hoàn thành sau hai tuần học tập. Từ các tác phẩm trưng bày có thể thấy, đặc điểm trầm tĩnh, chắc chắn và trung đạo của nghệ thuật thư pháp đã khắc sau vào tâm khảm của mỗi học viên.

Thư pháp là bộ môn nghệ thuật có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện đại, với sự xuất hiện của nhiều loại hình nghệ thuật khác, nghệ thuật Thư pháp không tránh khỏi nguy cơ mai một.

Đó là lý do Viện Trần Nhân Tông Đại học Quốc gia Hà Nội đã mời GS Phan Khánh Trung và các cộng sự đến Hà Nội giảng dạy tại khóa Sơ cấp nghiên cứu Thư pháp Phật giáo này.

Sau hai tuần học tập liên tục với thời lượng 50 tiết cùng phương pháp giảng dạy sáng tạo, hiệu quả của GS Phan Khánh Trung và các cộng sự, 40 học viên tham gia khóa học không chỉ nắm được các kỹ năng thư pháp cơ bản, mà còn hiểu được ý nghĩa của thư pháp truyền thống.

Kết thúc khóa học, các học viên được cấp chứng chỉ của Hội Thư pháp truyền thừa Đài Loan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dự án của Nhật Bảo và Tấn Đức đoạt giải Nhất tại Cuộc thi Nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm học 2024 - 2025. Ảnh: LHP

Dùng AI sáng tác nhạc đờn ca tài tử

GD&TĐ - Công nghệ số trở thành cầu nối truyền thống và hiện đại, góp phần lưu giữ và lan tỏa giá trị văn hóa lâu đời trong thời đại số...

Hệ thống phòng không Patriot của Đức.

Khi chiếc nồi đã cạn

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố hiện Đức không thể cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine vì đã cạn vũ khí đánh chặn này.

Tượng Alexander Đại đế tại Skopje, Macedonia.

Tìm thấy mộ của Alexander Đại đế?

GD&TĐ - Alexander Đại đế, thiên tài quân sự thế giới, qua đời tại Babylon vào năm 323 trước Công nguyên khiến đế chế hùng mạnh của ông sụp đổ.