Tầm bắn của tên lửa hành trình “BrahMos” sẽ đạt tới 500 km

GD&TĐ - Tầm bắn của tên lửa hành trình BrahMos hiện đã vượt quá 400 km, nhiệm vụ là đưa nó lên tới 500, ông Alexander Maksichev, đồng Giám đốc Điều hành Công ty Hàng không Vũ trụ BrahMos, phát biểu với RIA Novosti.

Tầm bắn của tên lửa hành trình “BrahMos” sẽ đạt tới 500 km

Ông Maksichev nói: "Chúng tôi sẽ đạt tới mức siêu thanh thông qua việc tăng tầm bắn. Chúng tôi đã chắc chắn đạt tầm bắn 400km, nhưng để tăng lên 500km thì cần tăng tốc độ.

Hiện giờ, tên lửa bay ở tốc độ 2.8 mach. Chúng tôi sẽ đạt tốc độ siêu thanh thông qua hiện đại hóa để đạt hơn 4.5 mach."

Công ty BrahMos của Nga-Ấn Độ được thành lập vào năm 1998 và được đặt theo tên đặt tên theo các con sông Brahmaputra và Moskva.

Nó sản xuất các tên lửa hành trình cùng tên, cũng như các bệ phóng, hệ thống điều khiển tên lửa, các trang bị phương tiện lưu trữ, chịu trách nhiệm huấn luyện kíp điều khiển, sửa chữa và nâng cấp tên lửa.

Theo RIA Novosti, hiện danh mục theo đơn đặt hàng của lực lượng vũ trang Ấn độ đến năm 2023 đạt mức 6,5 tỷ USD.

Theo News.rambler.ru

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ