Khai mạc cuộc thi Olympic Tin học, tiếng Anh không chuyên lần thứ X – năm 2021  

GD&TĐ - Sáng 25/4, Trường ĐH Mở Hà Nội khai mạc Cuộc thi Olympic Tin học, tiếng Anh không chuyên lần thứ X – năm 2021.

Thí sinh dự thi môn Tin học - sáng 25/4.
Thí sinh dự thi môn Tin học - sáng 25/4.

Phát biểu khai mạc, TS Dương Thăng Long – Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mở Hà Nội, Trưởng ban tổ chức cuộc thi – ghi nhận sáng kiến của Đoàn thanh niên nhà trường đã tổ chức Cuộc thi Olympic Tin học, tiếng Anh không chuyên.

Qua 9 lần tổ chức, cuộc thi đã thu hút đông đảo thí sinh tham gia. Năm nay, cuộc thi thu hút gần 1.000 lượt thí sinh tham dự. Sau vòng sơ loại, có 242 thí sinh bước vào vòng thi sáng 25/4. Vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra từ 8-9/5.

TS Dương Thăng Long phát biểu khai mạc cuộc thi.
TS Dương Thăng Long phát biểu khai mạc cuộc thi.

Cho rằng, tiếng Anh và Tin học chính là “chìa khoá” quan trọng để các bạn trẻ có thêm nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp,TS Dương Thăng Long nhấn mạnh: Các bạn cần phát triển hai năng lực này. Đây cũng là kỹ năng cơ bản, chất xúc tác giúp các bạn thành công trong học tập và cuộc sống.

“Mong rằng, cuộc thi sẽ lan toả đến tất cả sinh viên trong toàn trường. Ban tổ chức đã chuẩn bị cơ sở vật chất, chuyên môn, nhân sự để tổ chức cuộc thi thành công” – TS Dương Thăng Long cho hay.

Thí sinh xem số báo danh, phòng thi.
Thí sinh xem số báo danh, phòng thi.

Cuộc thi Olympic Tin học, tiếng Anh không chuyên được tổ chức hàng năm là sáng kiến do Đoàn thanh niên của nhà trường và được phát động từ năm 2011, nhằm thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện các kỹ năng về tin học và ngoại ngữ. Cuộc thi đã tạo nên sân chơi bổ ích, lành mạnh và giao lưu học hỏi cho sinh viên của Trường ĐH Mở Hà Nội nói riêng và sinh viên trên địa bàn Hà Nội nói chung.

Thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh - sáng 25/4.
Thí sinh làm bài thi môn tiếng Anh - sáng 25/4.

Theo Ban tổ chức, đối tượng dự thi là sinh viên hệ chính quy đang theo học tại Trường ĐH Mở Hà Nội. Những trường hợp không thuộc đối tượng dự thi là: Sinh viên năm thứ 3, 4 của Khoa Công nghệ thông tin; sinh viên từng đoạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi Tin học trong quá trình học đại học từ cấp trường trở lên không dự thi môn Tin học.

Sinh viên năm thứ 3, 4 của khoa tiếng Anh; sinh viên từng đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại các cuộc thi tiếng Anh trong quá trình học đại học từ cấp trường trở lên không được dự thi môn tiếng Anh.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trường ĐH Mở tổ chức Cuộc thi Olympic Tin học, tiếng Anh không chuyên lần thứ IX bằng hình thức trực tuyến. Đây cũng là năm đầu tiên nhà trường tổ chức cuộc thi dưới hình thức hoàn toàn mới này và đã thu hút hàng nghìn lượt thí sinh tham dự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.