"Kết quả trận Nhật ra sao, tuyển Việt Nam vẫn là ông vua Đông Nam Á"

Cựu HLV tuyển U23 Thái Lan Steve Darby khẳng định tuyển Việt Nam vẫn xứng đáng là "ông vua bóng đá Đông Nam Á" bất kể kết quả trận tứ kết Asian Cup 2019 gặp Nhật Bản ra sao.

"Kết quả trận Nhật ra sao, tuyển Việt Nam vẫn là ông vua Đông Nam Á"

Highlights Asian Cup 2019: Jordan 1-1 Việt Nam Sau 120 phút bất phân thắng bại, đội tuyển Việt Nam vượt qua Jordan trên chấm luân lưu với tỷ số 4-2 để sở hữu tấm vé đầu tiên lọt vào vòng tứ kết Asian Cup 2019.

Từ đầu năm 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt dàn cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Việt Nam liên tục ghi dấu ấn ở khu vực và châu lục. Sau khi có vị trí á quân U23 châu Á, nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng lứa cầu thủ Quang Hải vào tới bán kết ASIAD 2018, và thành tích ấn tượng nhất là chức vô địch AFF Cup 2018.

"Không cần bàn cãi, tuyển Việt Nam với sự tiến bộ từ AFF Cup 2018 đến Asian Cup 2019, xứng đáng là ông vua của bóng đá Đông Nam Á. Màn trình diễn trên sân của họ suốt hơn 1 tháng qua đã chứng minh điều đó", chuyên gia bóng đá Steve Darby nói với Zing.vn.

Tuyển Việt Nam không có gì để mất

Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam là đại diện Đông Nam Á duy nhất còn trụ lại đến vòng tứ kết. Thử thách tiếp theo của thầy trò Park Hang-seo là Nhật Bản. Cuộc chạm trán này sẽ diễn ra tối 24/1. Theo ông Darby, nhà vô địch AFF Cup 2018 không có gì để mất ở trận đấu này.

Ông thầy người Anh cho rằng tuyển Việt Nam hãy chơi phóng khoáng, như những gì thể hiện trước Jordan, khi gặp Nhật Bản. Ở trận đấu thuộc vòng 1/8, chuyên gia Steve Darby miêu tả chiến thắng của đại diện Đông Nam Á sau loạt sút luân lưu là "trận đấu hay nhất từng chứng kiến".

Nếu đá với tinh thần và sự tự tin như đã thể hiện từ đầu giải, đặc biệt khi đấu với Jordan, tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo ra cú sốc ở Asian Cup 2019.

"Tuyển Việt Nam là đội chiếu dưới khi gặp Nhật Bản. Họ không có gì để mất cả. Lúc này, tôi thấy tâm lý cầu thủ rất tốt. Họ cũng chơi bóng bằng sự tự tin cao".

"Tôi nghĩ tuyển Việt Nam hãy mạnh dạn đẩy cao đội hình, tấn công Nhật Bản sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Đã vào đến tứ kết, mọi thứ đều có thể xảy ra", ông Darby chia sẻ.

Phân tích tiếp vì sao tuyển Việt Nam nên chọn lối chơi phóng khoáng, ông Darby cho rằng tuyển Nhật Bản có thiên hướng đá phòng ngự và làm mọi cách để giành chiến thắng, dù là xấu xí. Hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với đội tuyển thi đấu cống hiến tại vòng chung kết World Cup 2018.

Từ những gì đội bóng xứ sở hoa anh đào thể hiện, họ có thể tiếp tục trung thành với lối chơi này. Lúc đó, tuyển Việt Nam sẽ có cơ hội áp đảo thế trận, làm chủ khu trung tuyến. Trong bóng đá, cơ hội sẽ mở ra nếu một đội chiếm lĩnh được tuyến giữa, theo dự đoán của cựu HLV tuyển U23 Thái Lan.

"Nếu tuyển Việt Nam có bàn dẫn trước, điều này sẽ tạo ra thêm áp lực cho Nhật Bản. Họ khi đó phải từ bỏ lối chơi sở trường để đẩy cao đội hình. Nếu cục diện trận đấu diễn ra như vậy, tuyển Việt Nam sẽ lại phát huy được điểm mạnh là lối chơi phòng ngự phản công", ông Darby phân tích.

Tuyển Việt Nam không lo về thể lực

Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam khiến ông Darby hết sức ngạc nhiên khi càng đá lại càng khỏe. Thông thường, những đội tuyển Đông Nam Á sẽ kiệt sức từ phút 60. Nguyên nhân do giải đấu quốc nội của họ không giàu tính cạnh tranh và chất lượng như sân chơi Nhật Bản hay Hàn Quốc. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam lại chứng minh điều ngược lại.

Theo chiến lược gia người Anh, những toan tính về cách dùng người của HLV Park Hang-seo trở thành yếu tố then chốt giúp các học trò giữ được thể lực dồi dào. Gặp những đại diện Tây Á, tuyển Việt Nam đều có thể chiến đấu đến phút cuối.

Với tuyển Việt Nam, 90 phút chạm trán Nhật Bản sẽ là thử thách cực đại. Đẳng cấp đại diện Đông Nam Á đã vươn tới tầm châu lục hay chưa, mọi thứ có thể được định đoạt sau cuộc đối đầu này. Ngoài ra, đây còn là cơ hội để những cầu thủ trẻ như Quang Hải hay Văn Đức chứng tỏ mình.

Ông Darby nói: "Tôi biết nhiều người đại diện ở các đội bóng Nhật Bản sẽ theo dõi trận đấu này. Họ đang quan sát Quang Hải và Phan Văn Đức. Vì vậy, trận đấu hôm nay sẽ là thời cơ tốt để lứa cầu thủ tài năng của Việt Nam chứng minh bản thân xứng đáng ra nước ngoài chơi bóng", ông Darby cho biết.

Thời gian qua, nhiều đội bóng Nhật Bản đang rất quan tâm đến cầu thủ Việt Nam. Cựu tiền vệ Toshiya Fujita người Nhật Bản khi trò chuyện với Zing.vn cũng thừa nhận bị chinh phục bởi sự phát triển của dàn cầu thủ trẻ như Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức.

Theo zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội học thực hành. Ảnh: Website nhà trường

Các trường có 'nhờn luật'?

GD&TĐ - Thanh tra Bộ GD&ĐT đã có Kết luận về việc thực hiện quy định trong tự chủ mở ngành đào tạo các trình độ giáo dục đại học...