Trường THCS Lê Văn Thiêm (Hà Tĩnh) đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

GD&TĐ - Sáng 20/11, Trường THCS Lê Văn Thiêm, TP Hà Tĩnh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thừa quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng (bên phải) trao Bằng công nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.
Thừa quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng (bên phải) trao Bằng công nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho nhà trường.

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo ngành Giáo dục, UBND thành phố cùng toàn thể thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và các em học sinh.

Trong không khí ngày lễ kỷ niệm, thầy Trần Thanh Kiên, hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Thiêm bày tỏ sự kính trọng tới các nhà giáo lão thành, các thầy cô giáo và toàn thể các bộ, giáo viên – những người đã và đang có những cống hiến quan trọng cho sự nghiệp trông người dưới mái trường THCS Lê Văn Thiêm.

Sáng 20/11, Trường THCS Lê Văn Thiêm long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Sáng 20/11, Trường THCS Lê Văn Thiêm long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Nói về lịch sử ngôi trường, thầy Trần Thanh Kiên phát biểu, trường hình thành và phát triển đã 36 năm. Tiền thân trường Năng Khiếu thị xã Hà Tĩnh được thành lập tháng 8/1984. Năm 1997 – 1998 trường được đổi tên thành Trường THCS Lê Văn Thiêm.

Trong quá trình phát triển trường liên tục phải chuyển đổi mô hình từ năng khiếu - đến đại trà tuyển sinh theo địa bàn dân cư – trường bán công chất lượng cao  - trường trọng điểm. Từ sự thiếu thốn về cơ sở vật chất được sự quan tâm của các cấp, chính quyền nay trường đã khang trang, đổi mới.

Học sinh thực hiện nghi thức chào cờ.
Học sinh thực hiện nghi thức chào cờ.

Dù bất kỳ mô hình nào, trong giai đoạn nào trường THCS Lê Văn Thiêm luôn giữ vững truyền thống dạy tốt, học tốt là môi trường lý tưởng để học sinh phát triển toàn diện, khẳng định được những bước đi vững chắc với nhiều thành tích nổi bật.

Từ năm học 2011 – 2012 đến năm học 2019 – 2020 chất lượng đại trà ngày càng được nâng cao với trên 95% học sinh xếp học lực loại giỏi, 99% học sinh xếp hành kiểm loại tốt. Kết quả thi vào lớp 10 THPT trường nhiều năm liền xếp kết quả thứ nhất toàn tỉnh tất cả các môn thi với 100% học sinh vào học các trường Chuyên và Công lập.

Về chất lượng giáo dục mũi nhọn bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp, trường THCS Lê Văn Thiêm nhiều năm liên tục đứng đầu trong toàn tỉnh với 250 Huy chương caaos quốc tế và giải cấp quốc gia, 2361 em được công nhận là học sinh giỏi cấc môn văn hóa cấp tỉnh.

Có nhiều đề tài khoa học cấp quốc gia, trong tỉnh đã thực sự là cầu nối gắn lý thuyết với thực tiễn tạo nên sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, góp phần hình thành và phát triển nhân cách cho học sinh.

Gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống.
Gắn Huân chương Lao động hạng Nhất lên cờ truyền thống.

Với những thành tích nổi bật, trường THCS Lê Văn Thiêm đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, là lá cờ đầu của ngành giáo dục Hà Tĩnh cấp THCS.

Trường tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam trong bối cảnh hệ thống giáo dục nhà nước đang trong quá trình đổi mới mạnh mẽ và đạt được những kết quả khích lệ.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Dịp này, kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường THCS Lê Văn Thiêm được trao tặng phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phạm Hùng Cường gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ, giáo viên trường THCS Lê Văn Thiêm vì những thành tích xuất sắc trong những năm qua.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Phó Chủ tịch UBND TP cho rằng: trước yêu cầu về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT, ngành GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh nói chung và trường THCS Lê Văn Thiêm phải tiếp tục đổi mới, sáng tạo để nâng cao chất lượng toàn diện.

Đề nghị trường tập trung cao triển khai hiệu quả chiến lượng phát triển nhà trường giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến năm 2030 về xây dựng “Trường học hạnh phúc” và là trường trọng điểm chất lượng cao hàng đầu của tỉnh và trong cả nước; linh hoạt chuyển đổi sang mô hình đơn vị tự chủ, xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy hợp lý, năng động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Xóa định kiến

GD&TĐ - Xóa bỏ định kiến về giới tính trong lựa chọn ngành, trường học, nghề nghiệp là vấn đề đặt ra nhiều năm nay và đã có những chuyển biến tích cực.
Joshua Zirkzee đang nằm trong kế hoạch mua sắm của Arsenal.

Arsenal nhắm tiền đạo của Bayern Munich

GD&TĐ - Theo Mirror, Arsenal muốn mời tiền đạo ngôi sao của Bologna - Joshua Zirkzee một bản hợp đồng đến năm 2029, với mức lương hàng năm là 5 triệu Bảng.