Tìm kiếm ứng viên để trao học bổng khoa học năm 2019

GD&TĐ - Vào ngày 31/7, Chương trình L’Oreal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học tại Việt Nam chính thức khởi động nhằm tìm kiếm ứng viên để trao học bổng khoa học năm 2019.

Ba nhà khoa học nhận Học bổng Nhà khoa học nữ tài năng Việt Nam L’Oréal-UNESCO For Women in Science, diễn ra vào tháng 1/2018
Ba nhà khoa học nhận Học bổng Nhà khoa học nữ tài năng Việt Nam L’Oréal-UNESCO For Women in Science, diễn ra vào tháng 1/2018

Theo đó, chương trình chính thức nhận đơn cho học bổng khoa học năm 2019 từ ngày 31/7/2019 đến 30/9/2019. Ba nhà khoa học nữ đạt học bổng nhà khoa học xuất sắc quốc gia 2019 sẽ được Hội đồng khoa học đề cử tham gia vào Giải thưởng nhà khoa học nữ tài năng thế giới L’Oreal- UNESCO International Rising Talent năm 2020.

Chương trình học bổng này dành cho tất cả các tiến sĩ khoa học nữ không quá 50 tuổi đang làm việc và nghiên cứu tại Việt nam trong 2 lĩnh vực Khoa học Vật liệu và Khoa học Đời sống, có quá trình nghiên cứu khoa học, đóng góp vào sự phát triển của khoa học Việt Namvà khu vực. Giá trị giải thưởng là 150 triệu đồng/người.

Được biết, Chương trình L’Oreal – UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ trong khoa học cấp quốc gia được triển khai tại Việt Nam vào năm 2009. Trong suốt 10 năm qua, chương trình đã vinh danh 29 nữ khoa học trẻ tài năng Việt Nam về những đóng góp xuất sắc trong 2 lĩnh vực nghiên cứu khoa học đời sống và khoa học vật liệu, giúp họ tiếp tục theo đuổi niềm đam mê khoa học của mình, và tiến xa hơn trên con đường nghiên cứu khoa học để góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong xã hội, giúp cân bằng hơn sự cách biệt giới trong khoa học.

Khám phá ra các nhà khoa học nữ tài năng Việt Nam để vinh danh và giúp họ được tiếp tục vinh danh cho các giải thưởng quốc gia và quốc tế khác sau đó là một niềm tự hào của giải thưởng này. Năm 2015, Tiến sĩ Trần Hà Liên Phương, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM ), trở thành nhà khoa học nữ Việt Nam đầu tiên được vinh danh Nhà khoa học nữ tài năng thế giới L’Oreal-UNESCO International Rising Talent.

Năm 2018, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiệp, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) một lần nữa ghi tên Việt Nam trong danh sách quốc gia có nhà khoa học nữ trẻ tài năng thế giới của giải thưởng danh giá này.

Chi tiết về học bổng khoa học năm 2019, xin vui lòng tham khảo tại: http://giaithuongkhoahocnu.vn/Home/HocBong

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.