Vòng chung kết cuộc thi Bách Khoa Innovation (BKI) 2026 vừa diễn ra tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TPHCM, với sự góp mặt của 38 dự án đến từ hơn 20 quốc gia.
Bước sang mùa thứ 9, BKI tiếp tục chuẩn hóa và mở rộng cấu trúc bảng thi, gồm nhóm Khởi nghiệp sáng tạo truyền thống với các bảng THPT, Đại học và Start-up; cùng nhóm bảng liên kết Đại học - Doanh nghiệp (U-I).
Sau hơn 4 tháng và 2 vòng thi, 57 dự án tiêu biểu tiến vào vòng chung kết, gồm 10 đội bảng THPT, 19 đội bảng Đại học, 10 đội bảng Start-up, 9 đội bảng U-I Dow Vietnam, 5 đội bảng U-I Schneider Electric và 4 đội bảng U-I Indefol GmbH.
Từ ý tưởng học sinh đến giải pháp công nghệ
Điểm nổi bật của BKI 2026 là sự đa dạng về lĩnh vực và đề tài, đặc biệt gắn với các nhóm công nghệ chiến lược, trải rộng từ trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, blockchain, công nghệ sinh học, vật liệu mới, y tế thông minh đến môi trường và năng lượng.
Phần thuyết trình các dự án tại bảng THPT. Ảnh: N.Q.
Ở bảng THPT, các dự án cho thấy học sinh ngày càng tiếp cận sâu hơn với khoa học ứng dụng và công nghệ để giải quyết những vấn đề thực tiễn. Trong đó, các đề tài về môi trường và công nghệ sinh học chiếm số lượng đáng kể.
Có thể kể đến các dự án phát triển đồ uống lên men chức năng từ quả mận, gel chăm sóc da, tạo màng sinh học thu gom bụi gỗ, biến phân dê thành phân bón hữu cơ theo mô hình nông nghiệp tuần hoàn hay tận dụng thân cây chuối sau thu hoạch để sản xuất sợi cellulose tinh khiết.
Ở bảng Đại học, các dự án tập trung vào sự giao thoa giữa AI, công nghệ số, vật liệu mới, y tế thông minh và phát triển bền vững. Các đề tài cho thấy nguồn nhân lực trẻ ngày càng quan tâm đến việc ứng dụng công nghệ để giải quyết hoặc tối ưu những vấn đề thực tiễn của xã hội.
Một số dự án đáng chú ý như xây dựng nền tảng số truy xuất và chứng minh chất lượng trong quá trình trồng dược liệu; điều phối nguồn lực cứu hộ khẩn cấp; ứng dụng blockchain để đăng ký, lưu trữ và xác thực văn bằng đại học.
Tinh thần kỹ thuật - công nghệ cũng được thể hiện rõ ở các dự án bảng Start-up. Có dự án phát triển “nhân sự ảo” ứng dụng AI đa tác tử để tự động hóa chăm sóc khách hàng, tư vấn bán hàng và vận hành số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một giải pháp khác ứng dụng IoT và SaaS để phân tích dữ liệu cảm biến, tối ưu quản lý đội xe và giảm lãng phí nhiên liệu trong logistics.
Bên cạnh đó là các giải pháp an toàn giao thông học đường theo thời gian thực, nền tảng theo dõi và giảm phát thải carbon cho doanh nghiệp, phòng thí nghiệm điện tử STEM.
Khác với các bảng thi truyền thống, nhóm bảng liên kết Đại học - Doanh nghiệp (U-I) tạo không gian để doanh nghiệp trực tiếp đặt bài toán thực tiễn cho các đội thi.
Sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp góp phần thể hiện tinh thần hợp tác ba nhà - Nhà nước, Nhà trường và Doanh nghiệp - nhằm kết nối chính sách, tri thức và thị trường, đưa hoạt động đổi mới sáng tạo đến gần hơn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh.
Tìm kiếm giải pháp cho các bài toán của tương lai
GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, cho biết bước vào mùa thứ 9, BKI đã trở thành cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo có quy mô kỷ lục so với tất cả các mùa trước, với 408 dự án tham gia.
Theo ông, cuộc thi ngày càng khẳng định tầm vóc quốc tế khi thu hút các đội thi đến từ hơn 20 quốc gia, trong đó có các đội vào vòng chung kết đến từ Indonesia, Philippines, Malaysia, Ấn Độ, Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo, Úc và Hàn Quốc.
“Đồng thời, cuộc thi cũng là nền tảng gắn kết đổi mới sáng tạo giữa thế hệ trẻ với tri thức của nhà trường, kinh nghiệm của chuyên gia và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp”, GS.TS Huỳnh Kỳ Phương Hạ nói.
Ông Denis Fourmeau, Tùy viên Hợp tác giáo dục và đại học, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước chất lượng các dự án được trình bày tại cuộc thi.
Theo ông, dù cuộc thi có giải nhất, nhì, ba nhưng trên thực tế, phần lớn các đội đều xứng đáng được ghi nhận bởi các dự án có chất lượng cao, thể hiện sự nhiệt huyết.
“Tôi cho rằng đây là hình ảnh tiêu biểu cho một thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam mới, những người đang tìm kiếm các giải pháp cho những thách thức lớn của tương lai”, ông Denis Fourmeau nói.
Các đội giành thành tích cao tại vòng chung kết BKI 2026. Ảnh: N.Q.
Danh sách giải thưởng chung cuộc BKI 2026:
Bảng đại học
- Giải nhất :
+ Đội FloodGuard Technologies - Trường Universiti Malaya, Malaysia - Dự án “AI-Assisted Flood Rescue UAV”
- Giải nhì:
+ Đội Renix - Trường Đại học Văn Hiến & Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM - Dự án “LUMNIADOTS”
+ Đội AquaGuardian - Trường Đại học Bách khoa, ĐHQG-HCM - Dự án “AQUAGUARD”
- Giải ba:
+ Đội Tierrafuse -Trường Sampoerna University, Indonesia - Dự án “Green Asphalt 2.0: Sustainable Road Construction Using Syringe Waste”
+ Đội RONG RAN LEN MAY - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM & Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TPHCM- Dự án “Digital Museum Companion”
Bảng THPT
- Giải nhất:
+ Đội CALMELLIA - Trường Quốc Tế TPHCM (ISHCMC) & Trường Australian International School - Dự án “CALMELLIA: A Teen Daily Brightening And Acne-Calming Gel Serum)”
- Giải nhì:
+ Đội WISEA - Trường THPT Nam Sài Gòn - Dự án “Smart Spinal Posture Corrector With Real-Time Slouch Detection”
- Giải ba:
+ Đội 5C4B - Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TPHCM & Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt & Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong & Trường THCS-THPT Đinh Thiện Lý (LSTS) - Dự án “BIO-DUST MAT”
Bảng Startup
- Giải nhất
+ Đội VIDENVAREN+ - Đơn vị P&P Partners Co., Ltd (Videnvaren+) - Dự án “VIM Vulcanized Insulation Membrane”
- Giải nhì
+ Đội EVER RIDE - Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Khởi nghiệp TPHCM & Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM - Dự án “Native Vietnamize Shared Electric Mobility For Tourism And Smart Cities”
- Giải ba
+ Đội VIEROC AI - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM & Học viện Hàng không Việt Nam - Dự án “AI Workforce Which's Never Tired”
Bảng U-I Dow Vietnam
- Giải nhất
+ Đội POLYME - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM - Dự án “Plastic Circularity Station”
- Giải nhì
+ Đội MonoMates - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM - Dự án “MonoMates”
- Giải ba
+ Đội RENOVA - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM - Dự án “AI-integrated circular breeze blocks upcycled from multi-layer packaging and agricultural waste”
Bảng U-I Schneider Electric
- Giải nhất:
+ Đội AlphaMerge - Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM & Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM - Dự án “comBAC - Occupant-Centric Smart Energy Management System for Hotels”
- Giải nhì
+ Đội Engineer Boys - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM - Dự án “ECON”
- Giải ba
+ Đội SLK Team - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM - Dự án “AI-assisted smart energy optimization for Real Estate buildings”
Bảng U-I Indefol GmbH
- Giải nhất
+ Đội YTMA - Trường Đại học Việt Đức - Dự án “Fuel Cell System Design, Hydrogen Truck Assembly”
- Giải nhì
+ Đội FabComZeta - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM - Dự án “Automated Convenience Store”
- Giải ba
+ Đội KineticX - Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM - Dự án “Hydrogen-Powered Bus – 16 kW Fuel Cell System”