“Thắp sáng ước mơ” cùng Trường Đại học Sư phạm Huế

GD&TĐ - Sáng 25/4, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ cùng HUEdu – Nơi tri thức trở thành giá trị”.

Hơn 500 học sinh tham gia trải nghiệm tại Trường Đại học Sư phạm Huế.
Hơn 500 học sinh tham gia trải nghiệm tại Trường Đại học Sư phạm Huế.

Chương trình thu hút  hơn 500 học sinh của 9 trường trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế  tham dự. Chương trình nhằm giúp học sinh được trải nghiệm môi trường học tập và sinh hoạt của sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

PGS.TS Lê Anh Phương – Hiệu trưởng Trường ĐHSP Huế phát biểu tại ngày hội “Thắp sáng ước mơ”.
PGS.TS Lê Anh Phương – Hiệu trưởng Trường ĐHSP Huế phát biểu tại ngày hội “Thắp sáng ước mơ”.

Qua đó, các em chuẩn bị tốt nhất về định hướng ngành nghề cũng như môi trường học tập mới, từ đó xây dựng hành trang cần thiết trước khi bước bào Kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2021.

Tại chương trình, các em được giới thiệu các ngành nghề đào tạo của trường, trải nghiệm môi trường học tập thực tế tại các khoa: Ngữ văn, Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tâm lý và Giáo dục, Giáo dục Chính trị, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non.

Nhiều khoa, ngành của Trường Đại học Sư phạm Huế quảng bá ngành học đến các bạn học sinh.
Nhiều khoa, ngành của Trường Đại học Sư phạm Huế quảng bá ngành học đến các bạn học sinh.

Ngoài ra, học sinh được tham quan và thực hành thực tế tại các phòng thí nghiệm, phòng máy, studio, phòng truyền thống, cảnh quan, cơ sở vật chất của trường… Các em cũng được tham gia hoạt động kỹ năng do sinh viên CLB đội, nhóm của trường tổ chức.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ