Hải Phòng: Cảnh sát giao thông trang bị kiến thức pháp luật về ATGT cho học sinh

GD&TĐ - Chiều 15/12, trường THCS Trần Phú (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an thành phố) tổ chức chuyên đề “Tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông” cho học sinh nhà trường. 

Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt phát tờ rơi về an toàn giao thông tới học sinh
Cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt phát tờ rơi về an toàn giao thông tới học sinh

Đặc biệt, để nâng cao nhận thức pháp luật về an toàn giao thông, cùng có biện pháp phối hợp trong việc giáo dục học sinh về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, trong buổi tuyên truyền này nhà trường đã mời phụ huynh của gần 200 học sinh có sử dụng phương tiện là xe đạp điện, xe máy điện tới cùng tham dự.

Trong buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Tuyên truyền và xử lý, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an TP. Hải Phòng thông tin tới học sinh nhà trường tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, việc chấp hành các quy định pháp luật giao thông đường bộ của học sinh, nguyên nhân dẫn tới những vụ tai nạn giao thông. 

Báo cáo viên Đội Tuyên truyền và xử lý trang bị kiến thức về tín hiệu điều khiển giao thông của cảnh sát giao thông ở trên đường tới học sinh
Báo cáo viên Đội Tuyên truyền và  xử lý trang bị kiến thức về tín hiệu điều khiển giao thông của cảnh sát giao thông ở trên đường tới học sinh 

Bên cạnh đó, Đại úy Nguyễn Đức Ninh, cán bộ Đội Tuyên truyền và xử lý, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an TP. Hải Phòng giúp học sinh phân biệt mũ bảo hiểm đạt chất lượng với mũ bảo hiểm không đạt chuẩn theo quy định, đội mũ bảo hiểm đúng cách; quy tắc chung khi tham gia giao thông trên đường.

Tại buổi tuyên truyền học sinh và phụ huynh nhà trường được trang bị nhiều kiến thức về an toàn giao thông, cách xử lý tình huống khi tham gia giao thông
Tại buổi tuyên truyền học sinh và phụ huynh nhà trường được trang bị nhiều kiến thức về an toàn giao thông, cách xử lý tình huống khi tham gia giao thông 

Đặc biệt, tại buổi tuyên truyền Đại úy Nguyễn Đức Ninh nhấn mạnh, đối với người chưa đủ 16 tuổi (lứa tuổi học sinh THCS) chỉ được phép sử dụng xe đạp điện không được phép điều khiển xe máy điện, xe mô tô 50cm3. 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Hải Phòng, tình trạng học sinh sử dụng loại xe máy điện, xe mô tô 50 cm3 ngày càng tăng lên. Điều này một phần xuất phát từ nhận thức của phụ huynh học sinh khi lựa chọn phương tiện cho con em đi học. 

Cán bộ Đội Tuyên truyền và xử lý hướng dẫn học sinh cách đội mũ bảo hiểm
Cán bộ Đội Tuyên truyền và xử lý hướng dẫn học sinh cách đội mũ bảo hiểm 

Ở lứa tuổi học sinh khi nhận thức pháp luật về an toàn giao thông còn hạn chế, kỹ năng xử lý tình huống còn yếu và theo cảm tính, các em không được học qua trường lớp đào tạo về kiến thức lái xe nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất lớn.

Thực tế đã có nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra mà nạn nhân là các em học sinh. Vì vậy, việc trường THCS Trần Phú trang bị kiến thức về an toàn giao thông cho học sinh là vô cùng cần thiết.

Phần hỏi đáp về kiến thức giao thông giữa cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an TP. Hải Phòng) với học sinh nhà trường
Phần hỏi đáp về kiến thức giao thông giữa cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an TP. Hải Phòng) với học sinh nhà trường 

Chị Khổng Thị Hồng Vân, phụ huynh học sinh lớp 9A3 cho biết: Gia đình cũng vừa mua cho con 1 chiếc xe máy điện. Tôi nghĩ đơn giản là lên cấp 3 đằng nào con cũng phải đi học bằng phương tiện này nên năm nay lớp 9 mua luôn một thể. Tuy nhiên, nếu được tuyên truyền sớm về loại phương tiện lứa tuổi dưới 16 được phép dùng thì có lẽ tôi để con đi xe đạp hết năm nay.

Tờ rơi về an toàn giao thông được chiến sỹ công an phát đến tay các em học sinh
Tờ rơi về an toàn giao thông được chiến sỹ công an phát đến tay các em học sinh 

“Thực sự buổi tuyên truyền rất hữu ích. Các chiến sỹ công an phổ biến nhiều kiến thức pháp luật về an toàn giao thông mà bản thân tôi nhiều lúc không để ý tới để nhắc nhở con”, chị Vân cho biết thêm.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện giáo viên, phụ huynh và học sinh các lớp cùng nhau ký cam kết chấp hành luật giao thông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.