Nhiều công nghệ sinh học mới được giới thiệu tại Trường ĐH Mở Hà Nội

GD&TĐ - Ngày 25/6, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Kỹ thuật di truyền, Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học và ứng dụng”.

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Sự kiện thu hút đông đảo nhà khoa học, chuyên gia đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và đơn vị khoa học công nghệ trên cả nước.

Hội thảo là diễn đàn học thuật nhằm cập nhật những thành tựu mới trong lĩnh vực công nghệ sinh học, kỹ thuật di truyền và công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học; đồng thời tăng cường kết nối giữa hoạt động nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng thực tiễn.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Tạ Thị Thu Thủy - Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Mở Hà Nội nhấn mạnh, công nghệ sinh học đang trở thành lĩnh vực mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm và phát triển kinh tế xanh.

congnghesinhhoc.jpg
PGS.TS Tạ Thị Thu Thủy - Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Trường ĐH Mở Hà Nội.

Theo PGS.TS Tạ Thị Thu Thủy, trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, sự hội tụ giữa công nghệ sinh học với trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ số đang mở ra nhiều cơ hội đột phá cho nghiên cứu và ứng dụng.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo môi trường trao đổi học thuật, chia sẻ kết quả nghiên cứu mới và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước.

Tại phiên toàn thể, GS.TS Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trình bày tham luận “Ứng dụng công nghệ gen trong chẩn đoán phân tử ở người”.

Báo cáo cung cấp cái nhìn toàn diện về vai trò của công nghệ gen trong y học hiện đại, tập trung vào những tiến bộ trong giải trình tự gen, phát hiện biến thể di truyền liên quan đến bệnh lý cũng như tiềm năng ứng dụng trong chẩn đoán sớm, điều trị cá thể hóa và dự phòng bệnh tật.

congnghesinhhocjpg1.jpg
Chuyên gia báo cáo tham luận tại hội thảo.

Trong khi đó, GS.TS Phạm Quốc Long - nguyên Viện trưởng Viện Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam giới thiệu tham luận “Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học và ứng dụng trong kỷ nguyên số hóa và trí tuệ nhân tạo”.

Báo cáo làm rõ xu hướng mới trong nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa chế phẩm sinh học, đồng thời nhấn mạnh vai trò của AI trong tối ưu hóa quy trình sản xuất, phân tích dữ liệu và dự báo hiệu quả ứng dụng sản phẩm.

Sau phiên toàn thể, hội thảo tiếp tục với hai chuyên đề chuyên sâu gồm: “Kỹ thuật di truyền và ứng dụng” và “Công nghệ sản xuất chế phẩm sinh học và ứng dụng”. Các tham luận đã phản ánh sự đa dạng trong hướng nghiên cứu, đồng thời cho thấy tiềm năng ứng dụng rộng lớn của công nghệ sinh học trong y sinh học, công nghệ vi sinh và phát triển các sản phẩm phục vụ đời sống.

Theo Ban tổ chức, những kết quả nghiên cứu được chia sẻ tại hội thảo không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực công nghệ sinh học tại Việt Nam mà còn mở ra cơ hội hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển các sản phẩm có giá trị thực tiễn cao.

congnghesinhhocjpg2.jpg
Chuyên gia, nhà khoa học chia sẻ tại hội thảo.

Thông qua sự kiện, Trường Đại học Mở Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò trong thúc đẩy nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và đóng góp vào sự phát triển của khoa học công nghệ trong giai đoạn mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ