Cần Thơ: Hỗ trợ học sinh có cha mất vì Covid-19

GD&TĐ - Sau khi nhận thông tin một học sinh có cha mất vì Covid-19, nhà trường, ngành Giáo dục TP Cần Thơ kịp thời động viên, hỗ trợ để em vượt qua khó khăn.

Hình ảnh  học sinh Trường THPT Bình Thủy, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) học trực tuyến.
Hình ảnh học sinh Trường THPT Bình Thủy, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) học trực tuyến.

Cô Trần Thị Ngọc Sương, Hiệu trưởng Trường THPT Bình Thủy, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ) cho biết: Sau khi nhận thông tin ba em L.V.P. (học sinh lớp 12) mất do Covid-19, nhà trường đã chủ động thăm hỏi, động viên và giúp đỡ em.

Ngoài ra, nhà trường cũng chủ động trích phần quỹ khuyến học với số tiền là 2 triệu đồng, kịp thời hỗ trợ em trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Trong thời gian tới, nhà trường chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tiếp tục thăm hỏi, động viên và hỗ trợ P. vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Đồng thời, nhà trường cũng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm hoàn tất hồ sơ gửi về Công đoàn ngành GD&ĐT TP Cần Thơ để kịp thời hỗ trợ cho em.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, cô Dương Kim Ngọc, giáo viên chủ nhiệm của P. chia sẻ: Đây là năm đầu tiên cô tiếp nhập lớp. Giữa mùa dịch Covid-19, không thể gặp trực tiếp các trò, mọi thứ cô trò đều tâm sự và trao đổi qua điện thoại.  

Em L.V.P., học sinh lớp 12 của Trường THPT Bình Thủy, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ)
Em L.V.P., học sinh lớp 12 của Trường THPT Bình Thủy, quận Bình Thủy (TP Cần Thơ)

Từ ngày ba em P. mất, cô Ngọc đã chủ động thăm hỏi, động viên  em, đồng thời có báo cáo với nhà trường và kịp thời trích quỹ hỗ trợ cho em. Ngoài ra, khi biết được hoàn cảnh của em, một số giáo viên bộ môn tại trường đã liên hệ hỏi thăm và hỗ trợ.

Hoàn cảnh khó khăn  nhưng em P. rất cố gắng học tập và chưa từng bỏ buổi học nào. “Em không thể bỏ học vì ba em sẽ buồn, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng của ba. Em cũng hứa với  sẽ cố gắng học tập và chắc chắn sẽ tốt nghiệp lớp 12", P. chia sẻ. 

Em P. mồ côi mẹ từ lúc nhỏ, hiện ở nhà trọ cùng bà ngoại và em gái. Ba em làm bảo vệ ở TP Hồ Chí Minh; em gái đang học trung cấp tại Trường Cao đẳng kỹ thuật Cần Thơ.

Sau những giờ học tại trường, P. thường phụ việc  sa chữa điện gia dụng. “Tuy không kiếm được nhiều nhưng đủ để em chi trả chi phí học tập của em gái và mua sách vở, dụng cụ học tập cho hai anh em”, P. cho biết thêm.

Theo bà Trương Tố Trang, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Cần Thơ, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn, ngành sẽ trích kinh phí từ Quỹ hỗ trợ giáo dục, giáo viên và học sinh vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn để hỗ trợ giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, Công đoàn cơ sở và nhà trường có văn bản đề nghị thì thành phố sẽ hỗ trợ tùy theo điều kiện, mức cao nhất là 2 triệu đồng/trường hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ