Cần Thơ: Chuyến xe yêu thương hỗ trợ ngành GD&ĐT TPHCM và Bình Dương

GD&TĐ - Sáng 15/9, Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức lễ tiễn Chuyến xe yêu thương lên đường hỗ trợ Ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Chuyến xe yêu thương hỗ trợ ngành GD&ĐT TPHCM và Bình Dương.
Chuyến xe yêu thương hỗ trợ ngành GD&ĐT TPHCM và Bình Dương.

Hơn 4 tháng vừa qua tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước diễn biến phức tạp. Số ca nhiễm mỗi ngày tăng cao đã làm ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.Đặc biệt, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương là hai đơn vị chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 nặng nề nhất.

Góp phần chia sẻ, động viên đồng nghiệp ở 2 địa phương này, Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành GD&ĐT TP Cần Thơ tổ chức chương trình Chuyến xe yêu thương lên đường hỗ trợ.

Dưới đây là những hình ảnh về chương trình.

Nhằm chia sẻ khó khăn, mất mát với hai địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch Covid-19, Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành GD&ĐT TP Cần Thơ phối hợp xây dựng kế hoạch hỗ trợ ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.
Nhằm chia sẻ khó khăn, mất mát với hai địa phương bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi dịch Covid-19, Sở GD&ĐT và Công đoàn ngành GD&ĐT TP Cần Thơ phối hợp xây dựng kế hoạch hỗ trợ ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.
Các bạn thanh niên, đoàn viên của Thành Đoàn Cần Thơ đã tích cực tham gia hỗ trợ các công tác thu hoạch và đóng gói nông sản của người nông dân Cần Thơ.
Các bạn thanh niên, đoàn viên của Thành Đoàn Cần Thơ đã tích cực tham gia hỗ trợ các công tác thu hoạch và đóng gói nông sản của người nông dân Cần Thơ.
Theo bà Trương Tố Trang, Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT Tp Cần Thơ, chương trình đã đạt mục tiêu kép "vừa giải cứu nông sản cho nông dân, vừa đem nông sản hỗ trợ cho cán bộ và giáo viên ngành GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, Bình Dương".
Theo bà Trương Tố Trang, Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT Tp Cần Thơ, chương trình đã đạt mục tiêu kép "vừa giải cứu nông sản cho nông dân, vừa đem nông sản hỗ trợ cho cán bộ và giáo viên ngành GD&ĐT TP Hồ Chí Minh, Bình Dương". 
Chương trình đã vận động được 23 tấn rau củ quả trong đó giải cứu 15 tấn rau củ cho bà con tại quận Ô Môn, huyện Phong Điền; Hệ thống Giáo dục Thái Bình Dương hỗ trợ 03 tấn rau củ. Tổng trị giá hàng hóa, rau củ là 130 triệu đồng.
Chương trình đã vận động được 23 tấn rau củ quả trong đó giải cứu 15 tấn rau củ cho bà con tại quận Ô Môn, huyện Phong Điền; Hệ thống Giáo dục Thái Bình Dương hỗ trợ 03 tấn rau củ. Tổng trị giá hàng hóa, rau củ là 130 triệu đồng.
Các chiến sĩ Bộ đội Bộ chỉ huy quân sự thành phố tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hoá lên xe.
Các chiến sĩ Bộ đội Bộ chỉ huy quân sự thành phố tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hoá lên xe.
Tham hỗ trợ Chương trình, Bộ chỉ huy quân sự thành phố hỗ trợ 03 phương tiện vận chuyển hàng hóa và Trường Phổ thông Thái Bình Dương hỗ trợ địa điểm, con người và góp phần rất lớn trong suốt quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.
Tham hỗ trợ Chương trình, Bộ chỉ huy quân sự thành phố hỗ trợ 03 phương tiện vận chuyển hàng hóa và Trường Phổ thông Thái Bình Dương hỗ trợ địa điểm, con người và góp phần rất lớn trong suốt quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.
Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, phụ trách GĐ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ chia sẻ: "Thay mặt thành phố, ghi nhận những nổ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt là ý tưởng việc tổ chức thu mua nông sản của nông dân TP Cần Thơ để hỗ trợ tỉnh/thành bạn. Đây là một hoạt động có ý nghĩa, lãnh đạo mong muốn không chỉ công đoàn ngành GD mà những đơn vị khác cũng hưởng ứng tham gia".
Ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, phụ trách GĐ Sở GD&ĐT TP Cần Thơ chia sẻ: "Thay mặt thành phố, ghi nhận những nổ lực của các cấp, các ngành, đặc biệt là ý tưởng việc tổ chức thu mua nông sản của nông dân TP Cần Thơ để hỗ trợ tỉnh/thành bạn. Đây là một hoạt động có ý nghĩa, lãnh đạo mong muốn không chỉ công đoàn ngành GD mà những đơn vị khác cũng hưởng ứng tham gia".
Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ thăm hỏi và động viên các chiến sĩ bộ đội tham gia công tác vận chuyển hàng hoá hỗ trợ các địa phương.
Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ thăm hỏi và động viên các chiến sĩ bộ đội tham gia công tác vận chuyển hàng hoá hỗ trợ các địa phương.
Lãnh đạo thành phố cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước khi lên đường vận chuyển hàng hoá hỗ trợ ngành GD&ĐT TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.
Lãnh đạo thành phố cùng đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm trước khi lên đường vận chuyển hàng hoá hỗ trợ ngành GD&ĐT TP Hồ Chí Minh và Bình Dương.
Chuyến xe yêu thương của Ngành Giáo dục thành phố khởi hành mang 18 tấn hàng hóa, rau củ đến với ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Ngoài ra, Ngành Giáo dục TP Cần Thơ gửi tặng Đội viên, Nhi đồng thành phố 05 tấn rau củ để góp phần chia sẻ cùng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chuyến xe yêu thương của Ngành Giáo dục thành phố khởi hành mang 18 tấn hàng hóa, rau củ đến với ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Ngoài ra, Ngành Giáo dục TP Cần Thơ gửi tặng Đội viên, Nhi đồng thành phố 05 tấn rau củ để góp phần chia sẻ cùng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.