Nhiều hoạt động ý nghĩa
Chia sẻ tại đây, bà Lê Thị Thanh Hương - Trưởng đại diện Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tại Việt Nam nhấn mạnh, kể từ khi đặt những bước chân đầu tiên đến Việt Nam ngay sau công cuộc đổi mới, Save the Children (SC) đã và đang đồng hành cùng các cơ quan chính phủ, đối tác cùng cộng đồng địa phương để mang đến cơ hội sống, học tập và phát triển tốt nhất cho mọi trẻ em.
Từ dự án dinh dưỡng đầu tiên tại tỉnh Thanh Hóa – với cách tiếp cận “điển hình tích cực” đầy sáng tạo cho thấy rằng, mọi cộng đồng đều có nội lực để thay đổi nếu được tin tưởng. Những thay đổi bền vững bắt đầu từ chính cộng đồng, từ những điều tích cực vốn đã tồn tại và cần được khơi dậy, lan tỏa.

Từ một dự án nhỏ, đến nay Save the Children đã triển khai hơn 400 dự án tại hơn 30 tỉnh, thành trên cả nước, mang lại những thay đổi tích cực và lâu dài cho hàng chục triệu trẻ em Việt Nam. Đến nay đã có hơn 30 triệu trẻ được chăm sóc sức khỏe ngay từ khi chào đời. Hơn 3 triệu trẻ em đã được đến trường và học tập tốt hơn nhờ các chương trình giáo dục toàn diện.
Hàng triệu người chăm sóc trẻ được nâng cao năng lực và hỗ trợ sinh kế, giúp cải thiện đời sống và đảm bảo cho con cái có môi trường phát triển tốt nhất. Hàng trăm trường học được cải tạo, xây dựng mới theo hướng an toàn, thích ứng thiên tai. Đặc biệt, trẻ em không chỉ được bảo vệ mà còn trở thành người kiến tạo, tự tin tham gia vào các quyết định ảnh hưởng đến cuộc sống của mình.


"Thành công không chỉ đến từ các con số, mà còn là những giá trị và cam kết mà chúng tôi luôn gìn giữ và phát huy. Đó là mọi trẻ em đều có quyền được lớn lên khỏe mạnh, an toàn, được học tập và tự tin tỏa sáng theo cách của riêng mình. Lấy trẻ em làm trung tâm, luôn đồng hành cùng cộng đồng, tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em được kiến tạo tương lai cho mình”, bà Lê Thị Thanh Hương bày tỏ.
Trưởng Đại diện Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam tin tưởng vào sức mạnh của đổi mới sáng tạo, sự đoàn kết và hợp tác bền vững để tạo nên những thay đổi tích cực, lâu dài cho trẻ em. Ta cần hành động để góp phần mang lại cho trẻ em cơ hội được sống, học tập và phát triển tốt nhất, trao cho các em đôi cánh để hiện thực hóa ước mơ của mình qua đó đóng góp vào việc xây dựng một Việt Nam vững mạnh hơn, vươn xa hơn.
Phát huy hơn nữa sứ mệnh của mình

Tới dự và chúc mừng tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Kim Chi đánh giá cao những kết quả về các dự án mà Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam đã triển khai trong những năm qua; đặc biệt là sự đồng hành cùng Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là đối với trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật và trẻ em ở vùng khó khăn.
Chỉ trong một thời gian ngắn, lãnh đạo Đảng và Chính phủ đã ban hành nhiều quyết sách quan trọng liên quan đến Giáo dục. Trong đó có tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 29/2013 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo; Nghị quyết 57 ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia...

Gần đây nhất, Bộ Chính trị ban hành chính sách miễn học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026. Sắp tới, Chính phủ sẽ tham mưu và trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ từ 3-5 tuổi. Những thay đổi này đã, đang và sẽ đem đến một tinh thần mới, tư duy mới và một khí thế mới trong toàn xã hội.
"Để triển khai tốt những quyết sách trên, rất cần sự đồng hành của các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế. Chúng tôi mong Tổ chức Cứu trợ trẻ em tại Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò kết nối, hợp tác với Ngành Giáo dục để tạo thêm nguồn lực và đem lại nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, đối tượng cần tiếp tục quan tâm là trẻ em ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn", Thứ trưởng Nguyễn Thị Kim Chi trao đổi.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT đánh giá cao sự hợp tác giữa Save the Children với Bộ GD&ĐT đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt cho nhóm trẻ em yếu thế. Thời gian tới, Save the Children cần tiếp tục triển khai hiệu quả Dự án nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật (2024–2026) và các hoạt động liên quan...