Cần Thơ: Gần 247.000 học sinh sẽ tham gia dự lễ khai giảng trực tuyến

GD&TĐ - Mặc dù tổ chức bằng hình thức trực tuyến, nhưng các trường vẫn tất bật với công việc chuẩn bị để buổi lễ khai giảng đặc biệt này được trọn vẹn ý nghĩa.

Ảnh chụp màn hình kênh trực tuyến khai giảng của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ.
Ảnh chụp màn hình kênh trực tuyến khai giảng của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ, năm học 2021-2022 thành phố có khoảng 247.000 học sinh ở các cấp học. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, việc chọn hình thức trực tuyến để tổ chức Lễ khai giảng là phù hợp.

Theo cô Trần Thị Lụa, Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm (quận Ninh Kiều), trong những ngày qua, nhà trường và các giáo viên  đã thông tin, truyền thông đến phụ huynh, học sinh về việc chuẩn bị năm học mới của ngành GD, đặc biệt là thông tin về Lễ khai giảng “đặc biệt” bằng hình thức trực tuyến.

"Mặc dù các em không được đến trường để dự Lễ khai giảng như mọi năm nhưng vẫn có được buổi lễ trang trọng và ấm áp", cô Lụa chia sẻ thêm.

Dù Lễ khai giảng bằng hình thức trực tuyến cho toàn thành phố nhưng các trường cũng chủ động tổ chức một số hoạt động giao lưu kết nối với học sinh qua nhiều hình thức, nhằm tạo thêm không khí vui tươi chào đón năm học mới.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, cô Mạch Lệ Xuân - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền (quận Ninh Kiều) cho biết: Nhà trường thiết kế những video, hình ảnh về trường để chia sẻ với học sinh trong dịp năm học mới, đồng thời tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 của nhà trường.

Qua đó, nhà trường mong muốn chia sẻ sự quan tâm, động viên và khích lệ học sinh trong năm học mới, để lại cho các em nhiều kỷ niệm sâu sắc về tình thầy và trò trong năm học đặc biệt này.

Tại Trường THCS Thới Lai (huyện Thới Lai), thầy Phạm Văn Lục, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Sau buổi khai giảng, nhà trường chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp sinh hoạt theo từng khối lớp, giới thiệu về truyền thống, lịch sử và một số hình ảnh về trường, lớp, giúp  học sinh nắm bắt thêm thông tin và các giải pháp dạy học trong tình hình dịch bệnh để cùng phối hợp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoài thờ Kinh Dương Vương, trong đền còn thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ với bức đại tự “Đại Nam tổ miếu”.

Tháng Ba, thăm lăng mộ Thủy tổ nước Nam

GD&TĐ - Mấy nghìn năm có lẻ, ở gò đất cao tụ khí làng Á Lữ, xã Đại Đồng (Bắc Ninh) đã lưu giữ linh hài của ông nội Vua Hùng, Thủy tổ nước Nam Kinh Dương Vương.