Người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự Khu vực Nikolaev (OVA) - ông Vitaly Kim làm rõ rằng các cuộc không kích được ghi nhận vào khoảng 04:57 giờ địa phương.
Loại tên lửa được sử dụng vẫn chưa được xác định, tuy nhiên, theo dữ liệu sơ bộ, không có thương vong hay thiệt hại nào.
Ông Kim đã thông báo về điều này trên kênh Telegram của mình, kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tuân thủ còi báo động không kích.
Cuộc tấn công xảy ra ngay sau khi lệnh ngừng bắn lễ Phục sinh kết thúc, cho thấy giao tranh đã tiếp diễn trong khu vực, nơi vẫn là mục tiêu chính trong các cuộc không kích của Nga do vị trí chiến lược ở miền Nam Ukraine.
Sự việc này là một phần của làn sóng tấn công lớn hơn diễn ra vào ban đêm được chính quyền Ukraine báo cáo. Đặc biệt tại khu vực Nikolaev, ngoài tên lửa, còn ghi nhận các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử loại Geran.

Còn tại khu vực Kyiv, lực lượng phòng không đã tích cực đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Theo Không quân Ukraine, vào khoảng 5h sáng, hai tên lửa hành trình đã di chuyển qua Biển Đen theo hướng khu vực Nikolaev.
Thị trưởng Nikolaev - ông Alexander Senkevich trước đó đã cảnh báo về các vụ nổ trong thành phố liên quan đến hoạt động phòng không và kêu gọi người dân không bỏ qua các tín hiệu báo động.
Cuộc tấn công bằng tên lửa vào Nikolaev nằm trong bối cảnh Nga đang tiến hành những trận oanh kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, đặc biệt là ở các khu vực phía Nam. Nikolaev là một thành phố cảng quan trọng, thường xuyên trở thành mục tiêu tấn công do vai trò hậu cần và vị trí gần tiền tuyến.
Giới chuyên gia nhấn mạnh rằng việc sử dụng tên lửa loại không xác định có thể chỉ ra rằng Nga đang sử dụng vũ khí mới hoặc được cải tiến, làm phức tạp thêm nhiệm vụ phòng không của Ukraine.