Tập trung xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở tâm huyết và trí tuệ

GD&TĐ - Theo PGS.TS Lê Mạnh Hùng, cần xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có có trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết.

Các chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội thảo.
Các chuyên gia, nhà khoa học tham dự hội thảo.

Ngày 22/4, Trường ĐH Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước trong bối cảnh mới”.

Hội thảo do Trường ĐH Công đoàn tổ chức trong khuôn khổ đề tài cấp Tổng liên đoàn: Giải pháp xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước trong bối cảnh mới”.

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn nhìn nhận, công tác xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở còn một số tồn tại, hạn chế, có nơi chưa được quan tâm đúng mức, nhất là tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

dsc01519.jpg
PGS.TS Lê Mạnh Hùng - Hiệu trưởng Trường ĐH Công đoàn phát biểu tại hội thảo.

Luật Công đoàn 2024 cho phép mở rộng quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người làm việc không có quan hệ lao động; mở rộng quyền gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động là công dân nước ngoài; quy định quyền gia nhập Công đoàn Việt Nam của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp…

Trước tình hình đó, PGS.TS Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, công tác xây dựng đội ngũ chủ tịch chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước cần được quan tâm đúng mức, với các giải pháp đột phá.

dsc01526.jpg
TS Nguyễn Ngọc Ân - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam tham luận tại hội thảo.

Văn kiện Đại hội Công đoàn XIII xác định, một trong ba khâu đột phá là: “Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước” nhằm xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước có có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

Trên tinh thần đó, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn giao Trường ĐH Công đoàn nghiên cứu đề tài: “Giải pháp xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước trong bối cảnh mới”. Đề tài do PGS.TS Lê Mạnh Hùng làm chủ nhiệm.

dsc01553.jpg
Chuyên gia thảo luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ, giảng viên Trường ĐH Công đoàn tập trung thảo luận một số vấn đề như: Quy trình, tiêu chí và mô hình KPI đánh giá năng lực cán bộ, nhất là cán bộ công đoàn trong doanh nghiệp; phát hiện, thu hút, lựa chọn, bố trí, sử dụng chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước trong bối cảnh mới; công tác đào tạo, bồi dưỡng chủ tịch công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước có năng lực, có kiến thức về chuyên môn, nắm vững lý luận và nghiệp vụ công đoàn.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng nhấn mạnh đến một số giải pháp trong đào tạo, bồi dưỡng, phương thức hoạt động và chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Miền Bắc còn rét tới khi nào?

GD&TĐ - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới, trong đó miền Bắc vẫn còn duy trì thời tiết rét đậm, có nơi rét hại.

Trong khuôn khổ đề án 'Phục hồi nghệ thuật Bài chòi ở Thủ đô Hà Nội' (2010 – 2011), vở 'Thoại Khanh - Châu Tuấn' được phục dựng và công diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Bình Thanh

Cần mẫn phát huy văn hóa dân tộc

GD&TĐ - Hai mươi lăm năm qua, Viện Nghiên cứu Bảo tồn và Phát huy văn hóa dân tộc cần mẫn gìn giữ, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc qua nhiều hoạt động thiết thực dành cho cộng đồng.

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

Vì sao Kiev xóa Quân đoàn Quốc tế Ukraine?

GD&TĐ - Quân đoàn Quốc tế thuộc Lực lượng Lục quân Ukraine đã bị giải thể, các đơn vị của nó đã được điều sang lực lượng xung kích của Quân đội Ukraine.