Kế hoạch mua tên lửa đạn đạo để gây choáng phòng không đối phương?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nga có kế hoạch mua tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Iran để mở rộng khả năng phá hủy cơ sở hạ tầng của Ukraine, theo tờ The Wall Street Journal (WSJ)

(Ảnh: commons.wikimedia.org)
(Ảnh: commons.wikimedia.org)

Ngày 4/1, dẫn lời các quan chức Mỹ, WSJ đưa ra thông tin trên và cho biết một trong số họ bày tỏ lo ngại về các cuộc đàm phán được cho là đang diễn ra giữa Nga và Iran về việc mua tên lửa đạn đạo.

Theo các quan chức được tờ báo trích dẫn, số vũ khí này có thể được chuyển đến Nga sớm nhất là vào mùa xuân này, nếu một thỏa thuận được ký kết.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng việc Nga mua tên lửa của Iran sẽ giúp nước này "làm choáng váng" hệ thống phòng không của Ukraine.

Ngoài ra, thỏa thuận giữa Moscow và Tehran sẽ tăng cường đáng kể khả năng quân sự của Iran và mang lại doanh thu cho nền kinh tế nước này.

Đây không phải là tuyên bố đầu tiên của truyền thông phương Tây về cáo buộc hợp tác quân sự giữa Liên bang Nga và Iran.

Tháng 10/2022, tờ The Washington Post của Mỹ viết rằng Iran được cho là sẽ cung cấp cho Nga một loạt vũ khí, gồm tên lửa đạn đạo đất đối đất và các lô UAV Mohajer-6 và Shahed-136.

Moscow và Tehran đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của phương Tây rằng Nga đã dùng UAV Iran ở Ukraine.

Ngày 5/11/2022, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdollahian cho biết việc cung cấp UAV cho Nga đã được thực hiện vài tháng trước khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Ông cũng nói thêm rằng thông tin về việc Iran chuyển tên lửa đạn đạo cho Liên bang Nga là không đúng sự thật.

Theo WSJ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ