Italy phát hành “thẻ xanh” Covid-19 cho giáo viên, sinh viên

GD&TĐ - Chính phủ Italy quy định giáo viên phổ thông, giảng viên và sinh viên khi làm việc tại các trường phổ thông, đại học và cao đẳng phải có “thẻ xanh” Covid-19.

Italy tiêm chủng cho trẻ em từ 12 - 18 tuổi.
Italy tiêm chủng cho trẻ em từ 12 - 18 tuổi.

“Thẻ xanh” Covid-19 là cách xác nhận người dân đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin Covid-19, có kết quả xét nghiệm âm tính hoặc đã hồi phục sau khi mắc bệnh. Thẻ có sẵn ở dạng giấy và kỹ thuật số.

Ông Roberto Speranza, Bộ trưởng Y tế cho biết: “Chúng tôi cam kết làm hết sức mình để trường học có thể mở cửa an toàn vào tháng 9. Theo quy định mới, “thẻ xanh” là yêu cầu bắt buộc dành cho giáo viên, giảng viên, sinh viên để ra vào trường học”.

Giáo viên không có “thẻ xanh” sẽ không được tham gia giảng dạy. Sau 5 ngày không xuất trình thẻ, họ không được trả lương.

Ngoài ra, chính phủ Italy kêu gọi các địa điểm ưu tiên tiêm chủng vắc-xin cho trẻ em từ 12 - 18 tuổi. Nhóm đối tượng này có thể được tiêm phòng mà không cần đặt lịch trước.

Dữ liệu của chính phủ cho thấy, khoảng 40% trong 4,6 triệu người Italy dưới 19 tuổi đã tiêm ít nhất một liều vắc-xin và 23% tiêm chủng đầy đủ. Thanh, thiếu niên thường tiêm vắc-xin Moderna và Pfizer.

Những quy định trên nhằm hướng đến mục tiêu trường học các cấp khai giảng theo hình thức trực tiếp từ ngày 1/9. Học sinh sẽ học tập trung thay vì trực tuyến sau hơn một năm gián đoạn bởi dịch Covid-19.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ