Ít nhất 3 đại học tại Anh có nguy cơ vỡ nợ

Một số đại học tại Anh đang đứng trước những khó khăn về tài chính do số lượng sinh viên giảm mạnh, dẫn tới nguy cơ phải đóng cửa hoặc đi vay nợ.

Ít nhất 3 đại học tại Anh có nguy cơ vỡ nợ

Một đại học tại North West và 2 đại học tại South Coast là 3 trong số các đại học tại Anh đang gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính.

Thậm chí, một trong 3 đại học trên được truyền thông đưa tin đang tham khảo ý kiến luật sư chuyên giải quyết các trường hợp phá sản.

 Một số đại học tại Anh đang đứng trước nguy cơ đóng cửa (Ảnh: Shulterstock)

Một số đại học tại Anh đang đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Các chuyên gia cho rằng 3 đại học này phải dựa vào những khoản vay ngắn hạn “chỉ để duy trì”. Họ cũng cảnh báo số lượng công dân ở độ tuổi 18 giảm, sự gia tăng mức độ cạnh tranh giữa các sinh viên cũng như những quy định kiểm soát nhập cư chặt chẽ hơn với các sinh viên nước ngoài đang đặt các đại học tại Anh vào tình trạng hết sức khó khăn do số lượng sinh viên giảm.

Giám đốc Viện Chính sách Giáo dục Bậc cao của Anh Nick Hillman cho biết, điều đáng quan ngại là những đại học này phải vay nợ để cầm cự cho tới khi thu được họ phí. Họ đang đi vay “chỉ để tồn tại”.

Một số nguyên nhân dẫn tới tình trạng những người trẻ tại Anh không mấy “mặn mà” với việc học đại học là học phí quá cao cũng như tình trạng cạnh tranh khốc liệt trong kỳ thi tuyển sinh.

Chuyên gia giáo dục Matt Robb thuộc công ty tư vấn EY Perthnon cho biết: “Tôi cho rằng hiện có khoảng 3-4 đại học có khả năng phá sản. Đó là những đại học nằm ở các khu vực khó thu hút sinh viên hoặc là những đại học quy mô nhỏ nhưng có vị trí quá gần với các học viện danh tiếng hơn”.

Ông Robb cũng cảnh báo một số đại học tại London cũng đang đối mặt với các nguy cơ về tài chính do sự sụt giảm số lượng sinh viên đáng kể. Ông cũng gợi ý các đại học này nên tham khảo phương án bán bất động sản và các tài sản khác của nhà trường để tránh lâm vào cảnh phá sản.

Ông Matt Waddup – quan chức Hiệp hội các trường Cao đẳng, Đại học Anh khẳng định, việc một trường đại học phải đóng cửa sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng tới kinh tế trong khu vực ngôi trường đó. Nguyên nhân là do việc chi tiêu của sinh viên và viên chức nhà trường đóng góp rất nhiều cho nền kinh tế của cộng đồng địa phương.

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Ảnh minh họa.

Cân nhắc khi học trung cấp y

GD&TĐ - Bộ Y tế thông báo không cấp giấy phép hành nghề đối với y sĩ trình độ trung cấp sau ngày 31/12/2026.
Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Võ Trường Toản (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ). Ảnh NTCC

Hiểu đúng về giai đoạn tiền Tiểu học

GD&TĐ - Nhiều gia đình tìm các lớp học tiền tiểu học nhằm học trước kiến thức mà quên việc quan trọng là trang bị tâm thế, kỹ năng để bắt nhịp với cấp học mới.
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.