IS đe dọa “nướng chín” Barack Obama và Francois Hollande

IS lại tung ra một đoạn video lạnh gáy đe dọa mở làn sóng đánh bom liều chết vào Mỹ và nhà lãnh đạo Barack Obama cùng các chính trị gia phương Tây khác.

IS đe dọa “nướng chín” Barack Obama và Francois Hollande
IS đe dọa “nướng chín” Barack Obama và Francois Hollande ảnh 1

Chiến binh IS đe dọa tấn công ông Obama và Hollande bằng bom.

Đoạn video dài 6 phút được IS tung ra ở Iraq nhằm "kỷ niệm" các vụ tấn công Paris tuần trước làm 129 người chết.

Trong đoạn video đáng sợ có tiêu đề "Paris trước Rome", chiến binh IS đầu tiên đe dọa "nướng" Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Pháp Francois Hollande bằng "bom xe và bom thắt lưng".

"Các ông mong đợi gì từ quốc gia Hồi giáo ngoài những cuộc tấn công này? Chúng tôi sẽ đem đến cho ông Obama và Hollande cùng những người xung quanh nhiều vụ tấn công như vậy nữa. Thề có Allah, chúng tôi sẽ nướng họ bằng bom xe và bom thắt lưng. Chúng tôi sẽ theo họ bất cứ nơi đâu, biến họ thành nô lệ" - chiến binh này tuyên bố.

Chiến binh thứ hai đe dọa Pháp bằng những cuộc tấn công kinh hoàng hơn, trước khi tập trung sự chú ý của mình về Nhà Trắng. Y cảnh báo: "Hỡi nước Pháp, thề có Allah, chúng ta sẽ nghiền nát các cung điện của các ngươi. Các ngươi sẽ không biết đến hạnh phúc, không sống được lâu".

Đoạn video đáng sợ này được tung ra chỉ một ngày sau khi IS đe dọa nổ tung thành phố New York, và một tuần sau khi chúng thực hiện loạt vụ tấn công đẫm máu vào thủ đô Paris.

Tuy nhiên, giám đốc FBI James Comey nói rằng, ông không biết về bất kỳ mối đe dọa nào đáng tin cậy của một vụ tấn công kiểu Paris tại Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết, giới chức Mỹ đang kiểm chứng tính xác thực của đoạn video một cách nghiêm túc.
Theo Lao động

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...