Iran đặt điều kiện việc đáp trả Israel, 600 công chức Đức gửi thư cho thủ tướng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trung Đông ngày 8/4, Iran đặt điều kiện cho việc đáp trả cuộc tấn công của Israel làm chết tướng lĩnh, 600 công chức Đức gửi thư cho thủ tướng.

Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 8/4. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ xung đột Israel - Hamas ngày 8/4. (Ảnh: Rybar)

Quân sự và khủng hoảng nhân đạo

Gaza: Hôm 7/4, khoảng 322 xe tải nhân đạo đã được phép vào Dải Gaza từ cửa khẩu Karem Abu Salem (Kerem Shalom) và cửa khẩu biên giới Rafah ở phía nam khu vực này.

Phóng viên Al Jazeera đưa tin từ Rafah: “Những đoàn xe nhân đạo này chở đầy nước, đường, bột mì và tất cả các loại nhu yếu phẩm cơ bản mà người Palestine rất cần”.

Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine (PRCS) hôm 7/4 cho biết y tá Mohammed Abed được phát hiện đã thiệt mạng, 2 tuần sau khi lực lượng Israel bắn vào ông trong quá trình sơ tán bệnh viện al-Amal nơi ông làm việc.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết quân đội Israel đang chuẩn bị cho các hoạt động trên bộ trong tương lai, gồm cả ở thành phố Rafah phía nam, sau khi rút khỏi các khu vực khác của Dải Gaza.

Một nguồn tin của Israel nói với phóng viên rằng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) hy vọng Hamas sẽ đồng ý ngừng bắn để thường dân Palestine đang trú ẩn ở Rafah có thể di cư về phía bắc trước khi Israel tiến hành chiến dịch vào Rafah khi kết thúc lệnh ngừng bắn kéo dài 6 tuần.

Phóng viên Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin, dân quân Palestine đã nối lại việc phóng tên lửa từ Khan Younis ngay sau khi IDF rút quân vào ngày 7/4.

Iran: Các quan chức quân sự cấp cao của Iran tiếp tục gợi ý họ sẽ điều chỉnh cẩn thận phản ứng của mình trước việc Israel sát hại các chỉ huy cấp cao của lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Syria.

Cách tiếp cận thận trọng này nhằm tránh một cuộc chiến tranh trực diện với Israel. Tuy nhiên, nó không loại trừ khả năng trả đũa cuối cùng của Iran.

Lãnh đạo Hezbollah của Lebanon Hassan Nasrallah ngày 8/4 cảnh báo Iran sẽ trả đũa cuộc không kích ngày 1/4 của Israel.

Cơ quan truyền thông tiếng Ả Rập Jadeh Iran đưa tin ngày 7-8/4 rằng Iran đã đặt điều kiện cho phản ứng tiềm năng của mình đối với cuộc tấn công ngày 1/4 của Israel, liên quan đến lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian đang tham gia phối hợp chính trị với các đối tác Iran và Oman sau cuộc không kích ngày 1/4 của Israel nhằm vào các quan chức IRGC ở Damascus.

Lebanon: Lực lượng Không quân IDF đã sát hại 1 quan chức và chỉ huy cấp cao trong đơn vị Radwan của Hezbollah và 2 chiến binh Hezbollah khác trong một cuộc không kích miền nam Lebanon ngày 8/4.

Iraq: Lực lượng kháng chiến Hồi giáo ở Iraq—một liên minh gồm các dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn—tuyên bố đã tiến hành 3 cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào các căn cứ quân sự của Israel từ 7/4.

Ngoại giao

Sáng 8/4, trích dẫn một nguồn tin cấp cao của Ai Cập, kênh truyền hình nhà nước Al Qahera News cho biết, các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn đang đạt được tiến bộ ở Cairo và tất cả các bên đã đồng ý về những điểm cơ bản. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể của các cuộc thảo luận vẫn chưa được biết.

Israel và Hamas đã cử các nhóm đến Ai Cập hôm 7/4 để đàm phán mới về lệnh ngừng bắn tiềm năng trong cuộc xung đột kéo dài 6 tháng. Giám đốc CIA Mỹ William Burns đến đây hôm 6/4.

Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết hôm 7/4 rằng sự ủng hộ của Vương quốc Anh dành cho Israel là “không phải vô điều kiện”.

Hội đồng Bảo an LHQ sẽ họp để xem xét yêu cầu của Palestine trong việc trở thành quốc gia thành viên LHQ.

Khoảng 600 công chức Đức đã viết thư cho Thủ tướng Olaf Scholz và các bộ trưởng kêu gọi chính phủ “ngưng cung cấp vũ khí cho chính phủ Israel ngay lập tức”.

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) chuẩn bị 2 ngày xét xử công khai trong vụ kiện do Nicaragua đưa ra về việc Đức hỗ trợ cho cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres gọi cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào Israel là “ngày đau đớn đối với Israel và thế giới”. Ông nói hôm 7/4: “Không gì có thể biện minh cho nỗi kinh hoàng do Hamas gây ra vào ngày 7/10”.

Bộ Ngoại giao Chính quyền Palestine đã lên án Israel về cái chết của tiểu thuyết gia và nhà hoạt động người Palestine Walid Daqqa, 62 tuổi, trong một nhà tù của Israel.

Hôm 7/4, Bộ này cho biết việc chính quyền Israel "cố tình bỏ bê y tế" đối với các tù nhân Palestine là một phần của "chính sách áp bức và lạm dụng" rộng hơn cũng như "phân biệt chủng tộc".

Quân đội Israel rút quân để lại một Khan Younis bị tàn phá nặng nề bởi bom đạn.

Theo Al Jazeera/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ