Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tương lai của Mỹ trước nguy cơ bị 'khai tử'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chi phí tăng vọt cùng với mốc thời gian liên tục bị đẩy lùi đang phủ bóng đen lên chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa LGM-35A Sentinel của Mỹ.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tương lai của Mỹ trước nguy cơ bị 'khai tử'

Washington đã bày tỏ nghi ngờ về tính khả thi của việc phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) LGM-35A Sentinel thế hệ mới. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng phàn nàn về việc thiếu kinh phí để thực hiện chương trình này.

Ngoài ra Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm và bảo dưỡng vũ khí - ông Bill LaPlante trong phiên điều trần tại Quốc hội đã đề xuất khả năng hủy bỏ chương trình ICBM này. Cũng có khả năng những phát triển sẽ được chứng nhận lại ở mức độ lớn, hoặc sẽ có nhiều thay đổi đáng kể.

Quan chức này lưu ý rằng một trong những lý do chính khiến công việc với dự án Sentinel bị chậm trễ là do thiếu các liên hệ cần thiết với nhà thầu. Đại diện Lầu Năm Góc hiện đang cố gắng giải quyết vấn đề này.

Nhưng cũng có ý kiến cho rằng Mỹ không có kế hoạch từ bỏ hoàn toàn việc thực hiện chương trình tên lửa đạn đạo mặt đất. Điều quan trọng cần lưu ý chính là việc triển khai Sentinel sẽ khiến những người nộp thuế ở Mỹ tốn nhiều tiền hơn so với ước tính trước đây.

Cụ thể, việc thực hiện chương trình sẽ cần khoảng 130 tỷ USD thay vì 96 tỷ như dự kiến ban đầu. Ngoài ra, độ trễ so với tiến độ là khoảng hai năm và quan trọng nhất - chưa rõ mốc thời gian có tiếp tục bị "đẩy sang phải" hay không.

Chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa LGM-35A Sentinel của Mỹ đang gặp nguy.

Chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa LGM-35A Sentinel của Mỹ đang gặp nguy.

Trước đó, Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall đã báo cáo những khó khăn trong quá trình phát triển chương trình LGM-35A Sentinel.

Ngoài ra, nguồn tin từ ấn phẩm Military Watch còn chỉ ra những "chi phí tài chính ấn tượng" mà Lầu Năm Góc sẽ phải gánh chịu trong quá trình triển khai ICBM mới.

Giới phân tích cho rằng loại vũ khí này sẽ thay thế tên lửa Minuteman III đã có trong thành phần tác chiến từ những năm 1970 và đang tỏ ra lạc hậu.

Quân đội Mỹ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III.

Theo Reporter

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

(Minh họa/INT)

Lo ngại trước thời tiết cực đoan!

GD&TĐ - Theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, 4 tháng đầu năm 2024, thời tiết trên cả nước đã có những diễn biến bất thường.