Bộ Quốc phòng Israel họp, sẵn sàng cho mọi kịch bản với Iran

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Israel đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước những lời đe dọa trả đũa của Tehran đối với cuộc không kích lãnh sự quán Iran ở Syria.

(Ảnh: Internet)
(Ảnh: Internet)

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết Israel sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra liên quan đến mối quan hệ căng thẳng với Iran.

Bộ Quốc phòng Israel đưa ra tuyên bố trên sau khi ông Gallant tổ chức một cuộc họp “đánh giá tình hình hoạt động” với các quan chức quân sự và tình báo cấp cao ngày 7/4.

Israel đã đặt quân đội của mình trong tình trạng báo động cao trong tuần này, đình chỉ các đơn vị chiến đấu và tăng cường phòng không nhằm đề phòng một cuộc tấn công có thể xảy ra từ Iran.

“Hệ thống phòng thủ đã hoàn tất việc chuẩn bị cho phản ứng trước bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra với Iran” – ông Gallant cho biết sau cuộc họp được tờ Jerusalem Post trích dẫn. Ông không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào về việc chuẩn bị.

Cuộc tấn công chết người vào lãnh sự quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria hồi đầu tuần làm chết 7 quan chức của Lực lượng Quds của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), gồm tướng hàng đầu Iran Mohammad Reza Zahedi.

Israel chưa công khai thừa nhận mình đứng sau vụ tấn công, nhưng ông Gallant ngụ ý trách nhiệm trong một tuyên bố hôm 3/4 rằng Israel “tấn công kẻ thù của chúng tôi trên khắp Trung Đông”.

Các nhà lãnh đạo Iran mô tả việc nhắm mục tiêu vào cơ quan ngoại giao ở Damascus là chưa từng có và hứa sẽ có phản ứng gay gắt.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ tuần này bày tỏ lo ngại tình hình có thể biến thành một cuộc chiến toàn diện giữa Iran và Israel nếu Tehran thực hiện các lời đe dọa của mình.

Người phát ngôn An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby hôm 4/4 cho biết một cuộc tấn công tiềm năng của Tehran đã được thảo luận trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Một số hãng tin, dẫn lời các quan chức Mỹ, đưa tin vào cuối tuần này rằng Tehran có thể tấn công Israel ngay trong tuần tới.

Israel đã nhiều lần cáo buộc Iran ủng hộ Hamas, Hezbollah và các nhóm chiến binh ủng hộ Palestine khác trong khu vực.

Họ cũng cáo buộc Tehran chủ mưu vụ tấn công chết người ngày 7/10/2023 nhằm vào công dân Israel, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.200 người Israel và châm ngòi cho cuộc xung đột hiện tại ở Gaza.

Tehran phủ nhận liên quan đến vụ tấn công hồi tháng 10 năm ngoái nhưng cam kết tiếp tục hỗ trợ Hamas và các nhóm Palestine khác.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Đánh giá toàn diện thị trường

GD&TĐ - Từ 19/4 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 7 phiên đấu thầu bán vàng miếng SJC nhằm tăng cung ra thị trường.
Học sinh trao đổi bài vở với giáo viên ngoài hành lang.

Dạy kèm cho học sinh ở... hành lang

GD&TĐ - Chỉ còn hơn một tuần nữa, kỳ thi tuyển sinh đại học nổi tiếng cạnh tranh gay gắt nhất thế giới tại Trung Quốc sẽ diễn ra.