Iran bắt đầu quá trình đăng ký ứng cử viên tổng thống

Hãng thống tấn IRNA của Iran ngày 11/4 đưa tin nước này đã cho đăng ký ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 19/5 tới.

Iran bắt đầu quá trình đăng ký ứng cử viên tổng thống

Iran bat dau qua trinh dang ky ung cu vien tong thong - Anh 1

Tổng thống Iran đương nhiệm Hassan Rouhani vẫn được tham gia tranh cử tái nhiệm. (Nguồn: Frontpage Mag)

Hãng thống tấn IRNA của Iran ngày 11/4 đưa tin nước này đã cho đăng ký ứng cử viên tham gia cuộc bầu cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 19/5 tới.

Nguồn tin trên cho hay thời gian cho các ứng cử viên đăng ký sẽ kéo dài đến hết ngày 15/4. Hội đồng Giám hộ - cơ quan giám sát bầu cử tại Iran - sẽ xem xét và công bố danh sách ứng cử viên cuối cùng vào ngày 27/4 tới.

Tổng thống đương nhiệm theo đường lối ôn hòa Hassan Rouhani vẫn được tham gia tranh cử tái nhiệm. Hiến pháp Iran quy định Tổng thống có nhiệm kỳ 4 năm và một tổng thống không được tại vị quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.

Các ứng cử viên đã công bố tham gia tranh cử lần này gồm ông Ebrahim Raisi, một giáo sỹ theo đường lối cứng rắn thân cận với Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, và ông Hamid Baghaei, một đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Iran theo đường lối cứng rắn Mahmoud Ahmadinejad.

Giới phân tích cho rằng cuộc bầu cử lần này sẽ là phép thử đối với những thành tựu của chính quyền Tổng thống Rouhani, đặc biệt là thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được hồi năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm 5 ủy viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Trung và Nga, cùng với Đức).

Theo thỏa thuận có tên gọi Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA), Iran cắt giảm chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế về tài chính, kinh tế và dầu mỏ./.

Theo VietnamPlus

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.