Lục quân Ukraine đoạn tuyệt trực thăng Liên Xô để chọn UH-60 Black Hawk Mỹ

GD&TĐ - Trực thăng UH-60 Black Hawk do Mỹ chế tạo được xác định là tương lai của Không quân Lục quân Ukraine.

Lục quân Ukraine đoạn tuyệt trực thăng Liên Xô để chọn UH-60 Black Hawk Mỹ

Lực lượng vũ trang Ukraine dự định tiếp nhận trực thăng UH-60 Black Hawk của Mỹ để thay thế các máy bay lên thẳng từ thời Liên Xô trong lực lượng Hàng không Lục quân.

Điều này đã được Tư lệnh Không quân Lục quân Ukraine - Chuẩn tướng Pavel Bardakov, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với LIGA.net.

Theo ông Bardakov, việc mua sắm thiết bị mới là điều không thể tránh khỏi, vì toàn bộ phi đội trực thăng hiện có đều phụ thuộc vào phần lớn các bộ phận được sản xuất tại Nga.

"Phương tiện chiến đấu chính mà chúng ta thấy là UH-60 Black Hawk. Đây là phương tiện đa năng dùng cho các nhiệm vụ chiến đấu và vận tải đường không, đã được thử nghiệm trong nhiều chiến dịch quân sự", Chuẩn tướng Bardakov nhận xét.

20230416-2-4.jpg
Lực lượng đặc nhiệm Ukraine tiến hành huấn luyện với trực thăng UH-60 Black Hawk.

Về các loại trực thăng tấn công khác, vị tướng này cho biết "vẫn còn những câu hỏi về chúng", bởi vì không phải tất cả các loại máy bay lên thẳng hiện có trên thế giới đều phù hợp với điều kiện tác chiến hiện đại.

"Không phải tất cả các phương tiện đang phục vụ trong nhiều quốc gia đều đáp ứng được điều kiện chiến tranh của chúng ta. Không phải tất cả đều thỏa mãn yêu cầu về điều kiện hoạt động, hệ thống điện tử hàng không và vũ khí.

Có những phương tiện rất dễ hỏng và tốn kém chi phí bảo trì. Chúng ta vẫn cần tiếp cận phi đội của mình một cách hợp lý và tiết kiệm hơn", vị chỉ huy nói thêm.

Ông Bardakov cũng lưu ý rằng hàng không luôn là một "thú vui tốn kém", khi mọi thứ đều đắt đỏ - bản thân máy bay trực thăng, chi phí đào tạo, bảo trì, phụ tùng thay thế, hỗ trợ, vũ khí hàng không, huấn luyện...

Theo Militarnyi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cùng lắng lại với những câu chuyện chìm lặng sau dòng status trên mạng xã hội. Ảnh minh họa: ITN

Đứng trước mảnh đời hư vô

GD&TĐ - Tối đó ăn cơm xong, như mọi ngày tôi dành nửa tiếng để truy cập mạng xã hội vừa để có thời gian cho “xuôi cơm” vừa tranh thủ cập nhật xem mạng xã hội đang xảy ra chuyện gì.

Bên ngoài nhà máy khí hóa than tại Thiểm Tây, Trung Quốc.

Khí hóa than: Lời giải cho an ninh năng lượng?

GD&TĐ - Trước biến động của thị trường toàn cầu, nhiều quốc gia châu Á đang hồi sinh công nghệ khí hóa than nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Liệu đây có phải là giải pháp bền vững?