Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Bild hôm 5/7, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã gọi đảng cánh hữu AfD, vốn đang nhận được sự ủng hộ lớn nhất của công chúng trong nhiều tháng qua, là "phản dân chủ" và lưu ý Đức nên chuẩn bị để "liên tục đối phó với đảng này".
Ông Pistorius khẳng định, không thể tin tưởng đảng AfD trong việc giữ bí mật nhà nước vì những mối liên hệ "không thể phủ nhận" của đảng này với Nga.
“Chúng tôi đang xem xét kỹ lưỡng vấn đề ai là người chúng tôi có thể cấp quyền truy cập thông tin mật”, quan chức quân sự hàng đầu của Đức nói.
Ông Pistorius được biết đến là người luôn lên tiếng ủng hộ việc quân sự hóa nhanh chóng của Đức và khả năng áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc để chuẩn bị cho một cuộc xung đột trực tiếp với Nga ngay từ năm 2028.
Liệu AfD có phải là đảng “cực đoan”?
Bộ trưởng Pistorius tuyên bố, đảng AfD “chống lại chính Hiến pháp của Cộng hòa Liên bang Đức” và sẵn sàng “phá hoại nền dân chủ của chúng ta từ bên trong”.
Tất cả các đảng chính trị lớn khác ở Đức đều tránh hầu hết mọi hình thức hợp tác với cái mà họ gọi là “cánh hữu cực đoan”, như một phần của chính sách cấm không chính thức được gọi là “bức tường lửa”.
Bản thân đảng AfD đã phải vật lộn với nhãn hiệu "cực hữu" gần như kể từ khi thành lập vào năm 2013.
Ban đầu là một đảng hoài nghi châu Âu, AfD đã áp dụng những luận điệu chống nhập cư gay gắt vào thời điểm đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng người tị nạn năm 2015, khiến đảng này đối đầu với hầu hết các đảng chính trị lớn khác ở Đức.
Văn phòng Liên bang về Bảo vệ Hiến pháp (BfV), cơ quan tình báo nội địa của Đức, đã tìm cách dán nhãn tổ chức này là "tổ chức cực đoan cánh hữu đã được xác nhận" vào năm 2025.
Đảng AfD đã phản đối việc chỉ định này tại Tòa án Hành chính Cologne và tòa án đã ban hành lệnh cấm tạm thời trong vụ kiện vào năm ngoái chờ phán quyết cuối cùng.
Tại sao lại tấn công AfD vào lúc này?
Đảng AfD được dự đoán sẽ đạt kết quả tốt trong các cuộc bầu cử khu vực sắp tới tại hai bang phía Đông nước Đức, Saxony-Anhalt và Mecklenburg-Western Pomerania.
Trong khi tại Berlin, đảng này cũng đang cạnh tranh sát sao với hai đảng khác để giành vị trí dẫn đầu trong một bối cảnh chính trị vô cùng phân mảnh.
Tại Mecklenburg-Western Pomerania, đảng AfD có thể giành được 35% số phiếu bầu, theo một cuộc khảo sát do cơ quan thăm dò dư luận INSA thực hiện vào cuối tháng 6.
Kết quả này có thể giúp đảng này trở thành phe mạnh nhất trong cơ quan lập pháp khu vực, nhưng khó có thể giúp họ tự mình thành lập chính phủ.
Tại Saxony-Anhalt, đảng này đang dẫn trước với 41%, gần 20 điểm phần trăm so với đối thủ gần nhất là Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của Thủ tướng Friedrich Merz, theo một cuộc khảo sát khác của INSA được công bố tuần trước.
Nếu đảng này có thể duy trì được lợi thế này, họ thậm chí có thể giành được đa số trong nghị viện khu vực và thành lập chính phủ mà không cần liên minh.
Đảng AfD đã giành được sự ủng hộ kỷ lục trong hai cuộc bầu cử khu vực bên ngoài vùng lãnh thổ truyền thống của mình vào tháng 3/2026.
Chiếm gần 20% số phiếu bầu ở bang Rhineland-Palatinate phía Tây nước Đức và gần 19% ở Baden-Wurttemberg, gần như gấp đôi kết quả so với các cuộc bầu cử trước đó trong cả hai trường hợp.
Chính phủ Đức hiện tại không được lòng dân đến mức nào?
Theo cuộc thăm dò của ARD-DeutschlandTrend được công bố mới đây, tỷ lệ ủng hộ nội các Đức hiện tại đã xuống mức thấp kỷ lục, với 84% người Đức không hài lòng với hiệu quả làm việc của Thủ tướng Friedrich Merz, trong đó có 51% người ủng hộ đảng của ông.
Kết quả khảo sát cho thấy, ông Merz là thủ tướng kém được lòng dân nhất trong gần 30 năm qua.
Theo kết quả thăm dò, phần lớn người được hỏi lo ngại về việc đất nước mất đi sức hấp dẫn đối với hoạt động kinh doanh (78%), tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu (66%) và làn sóng người di cư dưới chính phủ hiện tại (51%).