ICBM Sentinel mắc kẹt trong địa ngục phát triển

GD&TĐ - Khi chi phí phát triển tên lửa LGM-35A Sentinel của Mỹ tăng vọt và thời hạn ngày càng xa, Mỹ thấy đã bị Nga vượt quá xa trong lĩnh vực ICBM.

Nga nạp tên lửa ICBM vào hầm phóng.
Nga nạp tên lửa ICBM vào hầm phóng.

Mắc kẹt

Theo Defense News, Sentinel là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) ba tầng được thiết kế để thay thế kho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III cũ của Mỹ vào năm 2038, trong khi tên lửa này ban đầu dự kiến ​​sẽ được quân đội Mỹ đưa vào biên chế vào khoảng năm 2030.

Tên lửa này dự kiến ​​sẽ mang theo một số đầu đạn nhiệt hạch W87-1 có sức nổ 475 kiloton mỗi đầu đạn và có tầm bắn ít nhất 15.000 km.

Tuy nhiên, vào thời điểm này, Sentinel dường như đang mắc kẹt trong "địa ngục phát triển", khi chi phí cho tên lửa đã vượt xa ước tính ban đầu trong khi chương trình vẫn còn lâu mới hoàn thành.

Điều đó khiến Mỹ đang rất thiếu lực lượng răn đe hạt nhân trên bộ hiện bao gồm các tên lửa Minuteman III đã đề cập ở trên, vũ khí được phát triển từ thời Chiến tranh Lạnh.

Trong khi đó, Nga đã nâng cấp bộ ba hạt nhân trên bộ kể từ khi Liên Xô sụp đổ, triển khai các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tiên tiến như RS-24 Yars và RS-28 Sarmat.

Mỗi tên lửa Nga này đều mang nhiều đầu đạn nhiệt hạch có sức công phá lớn và sở hữu khả năng vượt trội trong việc vượt qua hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của đối phương – điều mà Minuteman III không thể sánh kịp vì đã quá cũ kỹ.

Tên lửa không thể ngăn chặn

Hãng RIA cho biết, một trong những loại vũ khí hủy diệt mạnh nhất trong kho vũ khí của Nga có khả năng biến toàn bộ một thành phố thành đống đổ nát đã được đưa vào cuộc diễn tập gần đây ở vùng sâu vùng Siberia.

Đó chính là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 Yars có thể tấn công mục tiêu ở hầu hết mọi nơi trên thế giới với độ chính xác cực cao.

Tên của tên lửa này là từ viết tắt của 'Yadernaya Raketa Sderzhivaniya', dịch từ tiếng Nga là 'Tên lửa răn đe hạt nhân'.

RS-24 Yars không chỉ mang theo nhiều đầu đạn có thể nhắm mục tiêu độc lập (MIRV), khả năng tàng hình và các biện pháp đối phó tích hợp của tên lửa còn đảm bảo rằng nó có thể vượt qua ngay cả các hệ thống phòng thủ tiên tiến nhất.

Vì Yars có thể được phóng từ bệ phóng di động nên về mặt thực tế, nó đảm bảo rằng bất kỳ cuộc tấn công phủ đầu tiềm tàng nào nhằm vào lực lượng răn đe hạt nhân của Nga cũng sẽ không thể tước đi những tên lửa này của Moscow.

Trong trường hợp kẻ thù có ý định dùng biệt kích để phá hủy các bệ phóng di động Yars, mỗi kíp lái bệ phóng Yars đều bao gồm những binh lính có năng lực cao và được trang bị vũ khí tốt.

Nhiệm vụ duy nhất của họ là đảm bảo an toàn và không ai can thiệp vào hoạt động của bệ phóng tên lửa.

Clip lực lượng tên lửa chiến lược Nga thể hiện sức mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Năm địa phương dẫn đầu nhóm chất lượng điều hành "Tốt".

Quảng Ninh từ khát vọng cải cách đến mô hình phát triển dẫn dắt kỷ nguyên mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh cạnh tranh phát triển giữa các địa phương ngày nay không còn chủ yếu dựa vào tài nguyên hay lợi thế vị trí địa lý, mà được quyết định bởi chất lượng thể chế, năng lực quản trị và khả năng kiến tạo môi trường đầu tư hiện đại, việc Quảng Ninh tiếp tục được vinh danh trong nhóm dẫn đầu cả nước ở cả 2 chỉ số PCI và BPI năm 2025 mang nhiều ý nghĩa vượt ra ngoài khuôn khổ một bảng xếp hạng.

Dự án “P’PHẲNG GLOBAL GAC” của sinh viên Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: TG

Sân chơi của những ý tưởng triệu đô

GD&TĐ - Thời gian qua, các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên trong việc nghiên cứu, thực hiện các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.