Hủy là đúng!

Ban tổ chức cho biết, đây là chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian được tổ chức lần đầu tiên tại Nha Trang với sự tham gia của rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi đến từ TPHCM, đặc biệt là hàng chục nghệ nhân, diễn viên không chuyên nhằm tái hiện không gian văn hóa mang đậm bản sắc của vùng đất Nam Trung Bộ như Lễ cầu ngư, Hội chơi bài chòi, Lễ hội Tháp Bà Ponagar, Lễ bỏ mả của người Raglai… Dân Nha Trang, đặc biệt là du khách đến từ các vùng miền trong cả nước rất háo hức chờ xem chương trình đặc sắc này.

Sẽ "vẹn cả đôi đường" từ nhà tổ chức, nhà tài trợ cho đến người xem nếu như những ngày qua, tin không vui dồn dập đến với người dân cả nước. Đó là "bóng ma dịch Covid-19" đã tái xuất hiện tại Đà Nẵng và lan nhanh ra các địa phương. Trong những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ đã liên tục có các buổi "giao ban nóng" với Ban phòng chống dịch Trung ương và trực tuyến với các địa phương để nắm tình hình dịch và đưa ra các biện pháp ngăn ngừa rất khẩn trương và quyết liệt, đủ để thấy sự nghiêm trọng của dịch bệnh.

Dịch lần này không chỉ bó hẹp trong phạm vi Đà Nẵng mà đã xuất hiện những ca dương tính ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước như Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Hà Nội, TPHCM, mà nguồn lây vẫn là từ Đà Nẵng. Điều đó nói lên rằng, bất cứ địa phương nào cũng có thể xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng vì trong thời gian qua, Đà Nẵng trở thành "điểm đến lý tưởng" của du khách khi chương trình "kích hoạt du lịch nội địa" được tái khởi động.

Thống kê từ các địa phương cho biết, đã có hàng trăm nghìn người từ các tỉnh, thành trong cả nước có mặt tại Đà Nẵng trong 10 ngày trước khi phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng vào ngày 23/7. Đây là những người hoàn toàn có thể bị "dính" Covid-19 và âm thầm lây lan cho cộng đồng mà không hề hay biết.

Công tác chống dịch Covid-19 lần này đang vào hồi khốc liệt nhất. Các nhà quản lý cũng như người dân cả nước đang sống trong tâm trạng lo âu khi bản tin từ Bộ Y tế mỗi ngày thông báo có cả chục ca lây nhiễm. Một mặt, chúng ta đang điều động những chuyến bay đặc biệt để đưa đồng bào mình từ các nơi trên thế giới trở về để điều trị hoặc tránh lây nhiễm Covid-19, mặt khác phải chống chọi với "giặc Covid" trong nước. Chia khó với Chính phủ lúc này không gì khác là tự ý thức của mỗi địa phương trong việc ngăn ngừa dịch bệnh.

Mặc dù đã chuẩn bị sân khấu với giàn đèn rất hoành tráng, hàng nghìn ghế ngồi đã được lắp đặt, sẵn sàng cho buổi khai cuộc nhưng trước nguy cơ lây lan dịch bệnh, chiều ngày 30/7, tỉnh Khánh Hòa đã phát công văn hỏa tốc gửi các ngành hữu quan và khán giả về việc hủy bỏ chương trình khá tốn kém này.

Trên lý thuyết, thời điểm hiện tại, tỉnh Khánh Hòa vẫn an toàn. Tuy nhiên không ai có thể chắc chắn là trong hàng ngàn người sẽ đến tham gia lễ hội trên, tất cả đều "vô nhiễm" với SARS-CoV-2 cả. Vì vậy, việc hủy bỏ chương trình là một quyết định đúng, cần được người dân chia sẻ và ủng hộ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ