Hưng Yên: Trang bị 50 camera giám sát nơi bảo quản bài thi kỳ tuyển sinh lớp 10

GD&TĐ - Hơn 13.300 học sinh tỉnh Hưng Yên sắp thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, đáng chú ý, kỳ tuyển sinh này được tỉnh Hưng Yên tổ chức với hình thức thi, đề thi, bài thi như quy chế thi THPT quốc gia để học sinh sớm làm quen với kỳ thi quốc gia.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thi cùng các thành viên BCĐ kiểm tra công tác lắp đặt camera giám sát tại các điểm thi.
Ông Nguyễn Duy Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ thi cùng các thành viên BCĐ kiểm tra công tác lắp đặt camera giám sát tại các điểm thi.

Cụ thể, kỳ tuyển sinh vào lớp 10 THPT (từ 4-5/6) toàn tỉnh có 13.378 thí sinh sẽ thi tại 25 điểm thi là các trường THPT có tuyển sinh đầu cấp lần này, với 586 phòng thi.

Được biết, 25 trường THPT này cũng chính là các địa điểm được Ban chỉ đạo thi THPT tỉnh Hưng Yên chọn để đặt điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Đến thời điểm này, mọi công tác tổ chức thi kỳ tuyển sinh đã hoàn tất. Năm nay có điểm mới là tại các điểm thi và nơi chấm thi, sẽ đặt camera giám sát nơi bảo quản, bảo mật đề thi, bài thi. Do vậy, tỉnh đã chỉ đạo hoàn tất hạng mục này tại các điểm thi. Công tác này cũng nhằm để chuẩn bị tốt nhất khâu này cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

Sở GD&ĐT Hưng Yên đã thành lập Hội đồng thi kỳ tuyển sinh đầu cấp và các Ban giúp việc cho Hội đồng thi, thanh tra kỳ thi cùng với các lực lượng hỗ trợ nhằm tổ chức kỳ thi chất lượng, nghiêm túc, an toàn đảm bảo công bằng đúng quy chế thi.

Để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh, Sở đã huy động 1.500 cán bộ làm thi (các công tác coi thi, giám sát, trưởng, phó điểm thi, thư kí điểm thi) chưa kể các cán bộ chấm thi, in sao đề, bảo vệ hỗ trợ kỳ thi.

Trong kỳ tuyển sinh đầu cấp này, thí sinh sẽ thi ba bài thi gồm Toán, Văn và bài thi tổ hợp (gồm kiến thức các 7 môn văn hóa: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, tiếng Anh), trong đó bài thi Toán và bài thi tổ hợp sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, môn Ngữ văn thi với hình thức tự luận.

Công tác chấm thi sẽ được thực hiện bởi Ban làm phách là Ban chấm thi ngay sau khi kết thúc coi thi. Bài thi trắc nghiệm sẽ được tổ chấm trắc nghiệm quét, chấm bằng máy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.