HỘP THƯ BẠN ĐỌC

GD&TĐ - Báo Giáo dục và Thời đại  đã nhận được bài, tin, ảnh và thông tin qua đường dây nóng của các bạn đọc, cộng tác viên về những vấn đề sau:

HỘP THƯ BẠN ĐỌC

• Trong tuần qua Báo Giáo dục và Thời đại đã nhận được đơn kiến nghị của tập thể cán bộ quản lý, giáo viên một số trường trực thuộc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc phản ánh về vấn đề thiếu minh bạch, thiếu công bằng, khách quan trong qui trình qui hoạch cán bộ…

• Báo Giáo dục và Thời đại đã nhận được đơn tố cáo của tập thể GV dạy các môn Văn-Toán-Tiếng Anh của Trường phổ THCS Lý Thường Kiệt- quận Đống Đa - Hà Nội về vấn đề tiêu cực trong quản lý tài sản công, thu chi tài chính, liên quan đến Quỹ phúc lợi của CB, GV và vấn đề dạy thêm - học thêm đang diễn ra tại trường…

• Báo Giáo dục và Thời đại cũng đã nhận được đơn kiến nghị của cán bộ, giáo viên đang làm việc tại huyện Ứng Hòa – Hà Nội bày tỏ sự bức xúc về một số nội dung trong Nghị quyết 04 của Đảng bộ huyện Ứng Hòa ban hành về xử lý vi phạm chính sách dân số KHHGĐ, khi đưa vào triển khai trong thực tế đã có nhiều bất hợp lý, khác với những nội dung quy định tại Quyết định 09-QĐ/TW/2011 và Quy định số 181-QĐ/TW/2013 mà các quận/huyện khác thuộc Hà Nội đang thực hiện…

Ban Bạn đọc Báo Giáo dục và Thời đại đã tiếp nhận các đơn thư nói trên. Chúng tôi sẽ chuyển những nội dung khiếu kiện, đề nghị tới Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc, Phòng GD&ĐT quận Đống Đa – Hà Nội, Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa (Hà Nội) và các cấp có thẩm quyền để có ý kiến trả lời bạn đọc Báo Giáo dục và Thời đại theo quy định.

Chúng tôi chân thành cảm ơn. Mong bạn đọc, cộng tác viên tiếp tục cộng tác. Tin, bài xin gửi về địa chỉ: Ban Bạn đọc, Báo Giáo dục và Thời đại, 29B Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 01237.289289. Email: baogdtd@gmail.com; gdtddientu@gmail.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.