Hòn đảo bị thống trị bởi nửa triệu con chim biển

Đó là một câu chuyện có thật về hòn đảo đá Bass Rock (Scotland) - nơi cư ngụ của vô vàn các loài chim biển.

Hòn đảo bị thống trị bởi nửa triệu con chim biển

Nằm ở ngoài khơi bờ biển phía Đông của Scotland, với khí hậu thuận lợi cộng với địa hình hiểm trở vắng bóng con người từ năm 1988, tạo hóa đã ban phát cho hòn đảo đá này một môi trường tự nhiên vô cùng thuận lợi cho việc cư trú của các loài chim. Ước tính, hiện tại hòn đảo là nơi trú ngụ của hơn 500.000 ngàn chú chim biển các loại.

Sự “thống trị” của các loài chim trên đảo đá này cũng là tín hiệu mừng, cho thấy sự sống của các loài động vật hoang dã vẫn còn những cơ hội được bảo vệ.

Vào mùa sinh sản, các loài chim biển như hải âu, ó biển, chim nhạn,... từ khắp nơi về đây làm tổ, giao phối, sinh sản. Một mùa sinh sản mới bắt đầu và đó là lí do trên đảo luôn luôn duy trì số lượng hàng trăm ngàn các thể chim.

Hòn đảo này có vị trí quan trọng đối với sự phát triển của loài chim ó biến trong khu vực. Loài chim này là loài chim biển lớn nhất nước Anh, với sải cánh gần 2 mét và có thể sống hơn 30 năm.

Kì lạ Hòn đảo bị thống trị bởi nửa triệu con chim biển

Vẻ đẹp kì vĩ đến mê hồn của đảo chim

Kì lạ Hòn đảo bị thống trị bởi nửa triệu con chim biển

Đảo đá có lịch sử hơn 320 triệu năm bị “nhuộm” một màu trắng bởi hơn nửa triệu cá thể chim biển.

Kì lạ Hòn đảo bị thống trị bởi nửa triệu con chim biển

Đa số các cá thể thuộc loài chim ó biển, hay còn gọi là chim điên (The gannets). 

Kì lạ Hòn đảo bị thống trị bởi nửa triệu con chim biển

Một con chim ó đang tha rong biển về làm tổ.

Kì lạ Hòn đảo bị thống trị bởi nửa triệu con chim biển

Đảo đá ngập tràn các loài chim về làm làm tổ và sinh sản.

Theo tiin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

AFC khen cổ động viên U23 Indonesia

GD&TĐ - Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hết lời khen ngợi Indonesia sau khi gây địa chấn hạ Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á 2024.