Hơn 400 nghìn học sinh Nhật Bản 'trốn học'

GD&TĐ - Theo thống kê của tổ chức phi lợi nhuận Katariba, Nhật Bản, khoảng 410 nghìn học sinh THCS nước này có dấu hiệu 'trốn học'.

Nhiều học sinh Nhật Bản đến lớp nhưng không tập trung vào bài vở.
Nhiều học sinh Nhật Bản đến lớp nhưng không tập trung vào bài vở.

Nhiều em không chịu đặt chân vào lớp học, ngay cả khi đang ở trường.

Chính phủ Nhật Bản định nghĩa trốn học là hành vi vắng mặt ở trường từ 30 ngày trở lên mà không có lý do chính đáng như bị ốm.

Cụ thể, theo khảo sát trên gần 6.000 học sinh THCS, có 277 em, tương đương 4,7%, không đi học. Những em khác đang có dấu hiệu “trốn học” nhưng chưa chính thức bỏ học.

Một số em không đến trường trong hơn một tuần. Số khác đến trường nhưng dành phần lớn thời gian ở phòng y tế hoặc phòng hiệu trưởng. Cũng có những em dù đi học nhưng đầu óc không để vào bài vở.

Những tình trạng trên được ghi nhận ở 785 học sinh, tương đương 13,2% người được học. Katariba ước tính con số trên toàn quốc sẽ rơi vào khoảng 410 nghìn học sinh THCS. Tình trạng trên tăng 80 nghìn học sinh so với khảo sát bằng phương pháp tương tự cách đây 5 năm.

Chủ tịch Katariba, bà Imamura Kumi, cho biết tình trạng học sinh Nhật Bản trốn học có thể được giải quyết “từ trong trứng nước”. Để ngăn học sinh không đến lớp, xã hội cần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của giáo dục và tăng cường các biện pháp hỗ trợ học sinh dễ bị tổn thương.

Sau dịch Covid-19, số lượng học sinh chán học và trốn học tại Nhật Bản đã tăng cao. Các chuyên gia nhận định nguyên nhân do dịch Covid-19, áp lực học tập và bạo lực học đường.

Theo NHK

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chuyên gia trao đổi, tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường cho học sinh Trường THCS Ninh Thắng (Nam Hoa Lư, Ninh Bình).

'Khoảng trống' giáo dục về lòng dũng cảm

GD&TĐ - Những clip học sinh đánh nhau lan truyền trên mạng không còn là điều hiếm gặp. Đáng lo ngại, trong nhiều trường hợp, dù có đông người chứng kiến, phần lớn lại chọn đứng nhìn, thậm chí quay video.

Thành viên nhóm giới thiệu quy trình 5 bước gồm thu thập, phân loại, vệ sinh, nghiền và sàng, biến thủy tinh thành cát. Ảnh: Mạnh Tùng

Tái chế thủy tinh giải bài toán 'nợ cát'

GD&TĐ - Dự án Glavita của sinh viên Trường Đại học Fulbright Việt Nam là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại vòng chung kết toàn cầu cuộc thi Global Sustainability Challenge, diễn ra tại Đức vừa qua.