Tham dự sự kiện có ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành UBND thành phố; ông Etienne Ranaivoson - Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, Hiệp hội Tài chính Paris Europlace, Tập đoàn Tether, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và phát triển bền vững.
GS.TS Lê Văn Huy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng cho biết, việc thành lập Viện Nghiên cứu - Đào tạo FinTech, Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố và mở rộng vai trò của nhà trường trong nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách.
Theo đó, Viện Nghiên cứu - Đào tạo Fintech, Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững sẽ tập trung vào 3 định hướng chính sách:
Phối hợp với Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng để nghiên cứu, đề xuất chính sách, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối chuyên gia trong các lĩnh vực như FinTech, tài chính số, tài sản số, tài chính xanh, ESG, thị trường carbon, dịch vụ pháp lý và các dịch vụ tài chính quốc tế.
Bên cạnh đó, Viện sẽ tập trung vào việc tạo ra các sản phẩm có khả năng sử dụng trực tiếp trong vận hành, thử nghiệm chính sách và phát triển thị trường của Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam và Khu thương mại tự do tại Đà Nẵng, gồm: Bộ báo cáo và công cụ hỗ trợ FinTech, Bộ khung và công cụ Công bố thông tin ESG cho doanh nghiệp và tổ chức tài chính, Bộ công cụ Green Taxonomy và phân loại dự án xanh, Bộ sản phẩm nghiên cứu và dữ liệu về thị trường carbon, Báo cáo quản trị rủi ro đối với FinTech, tài sản số.
Ngoài ra, Viện sẽ đẩy mạnh kết nối quốc tế, đặc biệt với các đối tác có kinh nghiệm trong phát triển trung tâm tài chính, FinTech và tài chính bền vững, như Đại học Trung văn Hồng Kông, Hiệp hội Tài chính Paris Europlace - là tổ chức tài chính tập hợp đầy đủ các thành viên là tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực, ngành nghề thuộc hệ sinh thái trung tâm tài chính Paris, cùng các cơ quan quản lý và giám sát.
Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng đang sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các lĩnh vực tài chính mới, đặc biệt là fintech, tài chính số, tài chính xanh, tài chính bền vững và các dịch vụ gắn với Khu thương mại tự do. Để khai thác hiệu quả các cơ hội này, thành phố cần hướng tiếp cận thực chất, có lộ trình dựa trên cơ sở khoa học và kinh nghiệm quốc tế. Do đó, việc Trường Đại học Kinh tế thành lập Viện là sáng kiến kịp thời, đáp ứng đúng nhu cầu phát triển của thành phố.
Viện Nghiên cứu - Đào tạo FinTech, Đổi mới sáng tạo và Phát triển bền vững được thành lập với kỳ vọng trở thành nền tảng kết nối giữa đào tạo và nghiên cứu; nhà trường và cơ quan quản lý; chuyên gia trong nước và quốc tế; giữa tri thức học thuật và nhu cầu thực tiễn của thành phố, doanh nghiệp và thị trường.
Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng và Paris Europlace; ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế và Tập đoàn Tether nhằm mở rộng hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo và phát triển hệ sinh thái tài chính số.