Hơn 2.500 thí sinh dự thi năng khiếu vào Trường Đại học Tây Nguyên

GD&TĐ - Kỳ thi năng khiếu Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất năm 2026 của Trường Đại học Tây Nguyên có hơn 2.500 thí sinh dự thi.

Thí sinh dự thi năng khiếu vào ngành Sư phạm Mầm non. (Ảnh tư liệu)
Thí sinh dự thi năng khiếu vào ngành Sư phạm Mầm non. (Ảnh tư liệu)

Chiều 29/5, lãnh đạo Trường Đại học Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, hệ thống phòng thi cùng các điều kiện phục vụ Kỳ thi năng khiếu năm 2026.

Theo PGS.TS Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trưởng phòng Đào tạo, Kỳ thi diễn ra trong 2 ngày 30 - 31/5 tại Trường Đại học Tây Nguyên với 2.642 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, ngành Giáo dục Mầm non có 1.918 thí sinh, ngành Giáo dục Thể chất có 724 thí sinh.

1000041663.jpg
Lãnh đạo nhà trường kiểm tra công tác chuẩn bị trước Kỳ thi. (Ảnh: TT)

Đối với ngành Giáo dục Mầm non, thí sinh sẽ tham gia 2 nội dung: Hát – Nhạc và Đọc diễn cảm – Kể chuyện, nhằm đánh giá khả năng cảm thụ nghệ thuật, kỹ năng biểu đạt, giao tiếp và năng lực sư phạm ban đầu.

Cụ thể, ở môn Hát – Nhạc, thí sinh tự chọn bài hát thuộc thể loại nhạc thiếu nhi để trình bày trước hội đồng chấm thi. Với môn Đọc diễn cảm – Kể chuyện, thí sinh thực hành đọc diễn cảm và kể chuyện dựa trên đề thi do nhà trường xây dựng.

Trong khi đó, thí sinh dự thi ngành Giáo dục Thể chất sẽ thực hành các nội dung chạy 100m và bật xa tại chỗ nhằm kiểm tra thể lực, sức bền và tố chất vận động.

Lãnh đạo nhà trường khẳng định, Kỳ thi năng khiếu không chỉ phục vụ công tác tuyển sinh mà còn góp phần lựa chọn những thí sinh có năng lực, phù hợp với đặc thù đào tạo của các ngành sư phạm năng khiếu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mạch nguồn nghệ thuật vùng than

Mạch nguồn nghệ thuật vùng than

GD&TĐ- Bài thơ “Văn nghệ sĩ Đất mỏ” của Hồng Gai là một lời tri ân dành cho những người làm nghệ thuật trên vùng đất Quảng Ninh - nơi vừa có vẻ đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên, vừa mang trong mình chiều sâu văn hóa, lịch sử và sức sống của những con người lao động.