Hội nghị Thượng đỉnh Nga – châu Phi: Hoành tráng và tràn đầy hy vọng

GD&TĐ - Trong 2 ngày (23 - 24/10), Hội nghị Thượng đỉnh Nga - châu Phi đầu tiên, kết hợp với Diễn đàn kinh tế Nga - Phi được tổ chức với quy mô lớn chưa từng có tại thành phố Sochi. Các nhà lãnh đạo đến từ châu Phi, đại diện của giới tinh hoa chính trị và kinh doanh của Nga và các nước châu Phi đã tụ hội bên bờ Biển Đen. Một kỷ nguyên mới trong quan hệ Nga - châu Phi bắt đầu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đón các đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nga - châu Phi. Ảnh: IT
Tổng thống Nga Vladimir Putin đón các đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nga - châu Phi. Ảnh: IT

Mango và dinh thự của Stalin

Một trong những sự kiện quốc tế được mong đợi nhất trong năm nay đang diễn ra tại Sochi (Nga) - Diễn đàn kinh tế và Hội nghị Thượng đỉnh Nga - châu Phi. Tất cả 54 quốc gia trong khu vực, gồm 43 nhà lãnh đạo, trong đó có Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali, người vừa được trao giải Nobel Hòa bình, đã chấp nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cùng với các đại diện của phái đoàn Nga, của các nước châu Phi, 8 hiệp hội và tổ chức lớn trong khu vực, số lượng người tham gia diễn đàn và Hội nghị Thượng đỉnh đã vượt qua con số 10.000 người.

Lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ với châu Phi, Hội nghị Thượng đỉnh Nga - châu Phi được tổ chức một cách hào nhoáng nhất có thể. Ngoài các chương trình kinh doanh và xã hội, những người tham dự (lần đầu tiên ở Nga) đang chờ đợi các màn trình diễn hoành tráng với các ngôi sao thế giới; Du ngoạn Krasnaya Polyana (quê hương của đại văn hào Lev Tolstoy) và dinh thự của Stalin, các chuyến tham quan bằng du thuyền…

Đặc biệt, lễ hội ẩm thực trong 2 ngày sẽ giới thiệu các món ăn dân tộc và rượu vang Nga. Ngoài ra, khách được tham quan Triển lãm các sản phẩm của Nga, bao gồm cả quân sự. Máy bay chiến đấu đa chức năng MiG-35 đỗ bên kia đường từ trung tâm truyền thông, một cuộc triển lãm của khu liên hợp công nghiệp quân sự Nga được đặt tại Công viên Khoa học và Nghệ thuật Sirius. Ngoài ra còn có hệ thống tên lửa phòng không tầm xa, tầm trung và tầm ngắn, trạm radar và các sản phẩm dân sự của Nga.

Nga đứng đầu về cung cấp vũ khí cho các quốc gia phía Nam Sahara, trong khi đó, khẩu hiệu của hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi lần này là “Vì Hòa bình, An ninh và Phát triển”.

“Chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của các đối tác, bạn bè của chúng tôi và đánh giá rất cao mong muốn của họ để biến châu Phi thành một lãnh thổ an toàn.

Tôi chắc chắn rằng các sản phẩm do Nga sản xuất đã được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực sự phù hợp với 100% các mục tiêu này” - ông Alexander Mikheev, CEO của Rosoboronexport giải thích. Dự đoán về việc thực hiện “một số dự án quan trọng” trong tập đoàn, năm nay được gọi là “năm của châu Phi đối với hệ thống hợp tác kỹ thuật quân sự của Nga”.

Không ít sự chú ý được dành cho chương trình kinh tế của diễn đàn. Ngoài các chủ đề chính và bàn tròn, các công ty Nga như: Railways, VTB, Rosgeologiya, Rosatom sẽ thực hiện một loạt bài thuyết trình cho các nhà lãnh đạo châu Phi.

Hai chục thỏa thuận liên chính phủ, liên ngành và thương mại đã sẵn sàng để ký kết. Triển vọng hấp dẫn cho các công ty Nga và châu Phi trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh đã được TASS, RIA Novosti và các đại sứ của Liên bang Nga và các nước châu Phi công bố lần lượt.

Không chỉ là một hành động hào phóng

Tổng Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu Nga Andrei Slepnev hy vọng rằng trong 3 năm tới, thương mại giữa Nga và các nước châu Phi sẽ tăng gấp đôi. Những kỳ vọng và hy vọng thường được thể hiện trong nhiều tuyên bố trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh sẽ được hiện thực hóa.

Với sự gia tăng dân số bùng nổ và GDP tăng chậm nhưng ổn định, châu Phi này là một thị trường đang phát triển với tầng lớp trung lưu gia tăng. Giáo sư Đại học Cambridge Ha Joon Chan cho biết: “Châu Phi đang ở cùng vị trí với Trung Quốc vào những năm 1990 - giống như một con hổ trước khi nhảy”.

Nhân dịp này, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố, Nga đã xóa các khoản nợ trị giá 20 tỷ USD từ thời Liên Xô cho các nước châu Phi.

Theo ông Vladimir Putin, việc xóa nợ không chỉ là hành động hào phóng mà còn là biểu hiện của chủ nghĩa thực dụng, bởi vì nhiều quốc gia châu Phi không thể trả lãi cho các khoản vay này. “Vì vậy, chúng tôi coi đó là lựa chọn tốt nhất để bắt đầu hợp tác từ đầu” - Tổng thống Nga giải thích.

Nga sẽ phải cạnh tranh với Mỹ và Trung Quốc, vốn được thiết lập vững chắc tại lục địa này. Theo thống kê, tổng kim ngạch thương mại của châu Phi với Mỹ vượt Nga 3 lần (khoảng 61 tỷ đô la) và với Trung Quốc - 10 lần (khoảng 204 tỷ đô la).

Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với TASS trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh, Tổng thống Vladimir Putin cho biết: “Châu Phi có nguồn lực khổng lồ, sức hấp dẫn kinh tế tiềm năng. Hiện nay, hàng tỷ USD dự án đầu tư với sự tham gia của Nga đang trong quá trình chuẩn bị và thực hiện.

Nguồn lực của Nga và các công ty trong nước là đáng kể. Đổi lại, chúng tôi hy vọng rằng, các đối tác của chúng tôi sẽ tạo ra các điều kiện ổn định và có những sự chuẩn bị cần thiết để kinh doanh, cơ chế bảo vệ đầu tư và cung cấp môi trường đầu tư thuận lợi”.

Một giai đoạn mới với những viễn cảnh tươi sáng trong quan hệ với châu Phi đang chờ đợi nước Nga.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ