|
Cứ mỗi sáng sớm, các em học sinh ở thôn A Liêng đến bờ sông vội vã cởi đồng phục, khăn quàng cho vào cặp sách rồi lội sang sông. Đến bờ bên kia các em mặc lại đồng phục và tiếp tục đến trường. Em Hồ Văn Sơn, học sinh lớp 6 B, Trường THCS số 2 Đakrông cho biết: “Mỗi lần qua sông cháu phải cởi áo quần ra để lội. Qua sông rồi cháu mặc áo quần vào rồi đến trường. Nhiều lúc trượt ngã áo quần sũng nước, sách vở, đồ dùng ướt nhẻm nhưng không còn cách nào khác”. Lội qua sông đến bờ bên kia em Hồ Văn Sơn, học sinh lớp 6 B, Trường THCS số 2 Đakrông mặc lại áo quần đến trường. Những ngày có mưa, nước sông dâng cao, để an toàn và tránh nguy hiểm đến với các em, bố mẹ các em học sinh mẫu giáo và cấp một phải bỏ việc nương rẫy túc trực hai bên bờ sông để đưa các em qua sông. Anh Hồ Văn Thái, ở thôn A Liêng cho biết: Mỗi khi mưa lớn, học sinh đi học rất vất vả còn phụ huynh lo lắng không lên nương rẫy được vì phải đưa đón con qua sông. Những ngày nước sông dâng cao các em phải nghỉ học cả tuần, thậm chí cả tháng. Những ngày nước sông dâng cao bố mẹ phải đưa các em qua sông đến trường. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Đakrông có tám thôn chưa có cầu qua sông, qua suối cho học sinh đi học. Trong đó, thôn A Liêng sống trong vùng cô lập có số lượng học sinh lội sông đến trường đông nhất. Toàn thôn A Liêng có 84 hộ dân, với hơn 340 nhân khẩu, trong đó có 70 em học sinh trong độ tuổi đến trường. Trong thời điểm mùa mưa bão, việc lội sông đi học của các em học sinh càng gian nan và nguy hiểm hơn. Thầy giáo Nguyễn Văn Bình, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tà Rụt cho biết: Mặc dù điều kiện đi lại rất khó khăn nhưng các em mong muốn được đi học, được đến trường, bất chấp mỗi ngày hai buổi lội sông. Nhà trường thường xuyên nhắc nhở phụ huynh có con ở bên kia sông đưa các em đi học để bảo đảm an toàn. Mùa mưa nên gửi các em ở nhà người thân quen bên kia sông để các em được đi học đều đặn... Hằng ngày, ngoài các em học sinh phải lội qua sông đến trường, người dân ở đây muốn trao đổi hàng hóa đến trung tâm xã Tà Rụt cũng chỉ bằng cách lội qua sông, bởi đây là tuyến giao thông duy nhất đi ra với bên ngoài. Nhìn những phụ nữ lội qua sông nước ngập ngang hông, lưng đeo gùi nặng chất đầy củi, nông sản đưa sang trung tâm xã để bán mới thấy hết sự vất vả trong việc đi lại của người dân nơi đây. Người già ra trung tâm xã Tà Rụt cũng phải lội qua sông. Chủ tịch UBND xã Tà Rụt Hồ Văn Nhiếp cho biết: Địa phương đã báo cáo với cấp trên và kêu gọi các tổ chức, cá nhân quan tâm đầu tư xây dựng một chiếc cầu bắc qua sông để con em đi học dễ dàng, người dân qua lại trao đổi hàng hóa thuận lợi. Hiện nay, biện pháp trước mắt của địa phương là tuyên truyền người dân không đi qua sông suối vào mùa mưa lũ, hỗ trợ áo phao cho con em đến trường vào mùa mưa để tránh rủi ro... Ngày qua ngày, chờ khi nước sông xuống, các mặt hàng nông sản của người dân mới có thể đưa qua sông bằng phương tiện cơ giới. Còn đối với các em học sinh, cứ đến mùa mưa bão là phải nghỉ học từ tuần này qua tuần khác. Mong muốn của người dân xã Tà Rụt là sớm được Trung ương và tỉnh Quảng Trị quan tâm sớm đầu tư xây một cây cầu giúp người dân và các em học sinh đi lại thuận lợi hơn. |
Học sinh miền núi Quảng Trị lội sông đến trường
GD&TĐ - Nhiều năm qua, các em học sinh ở thôn A Liêng, xã Tà Rụt, huyện Đakrông (Quảng Trị) đến trường học phải đi qua đoạn đường có con sông chảy xiết, nguy hiểm luôn rình rập, đe dọa đến tính mạng của các em. Mỗi khi có mưa lớn, nước sông dâng cao các em phải nghỉ học, bởi ở đây không còn con đường nào khác.
![]() |

Hàng nghìn thí sinh Quảng Trị 'vượt vũ môn' thi vào lớp 10

Lựa chọn kỹ nhân lực tham gia các khâu Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

TP Thủ Đức công bố điểm khảo sát, điểm chuẩn vào lớp 6

Cần Thơ trao 120 giải thưởng Đồ dùng dạy học tự làm cấp Tiểu học

Nâng cao chất lượng phục vụ sinh viên tại trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh
Tin tiêu điểm

Thiết giáp hạng nặng trên khung T-72 xuyên thủng tuyến phòng thủ đối phương?
Thế giớiGD&TĐ - Những xe bọc thép chở quân sử dụng khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực có lẽ là phương tiện cần thiết với Quân đội Nga hiện nay.

Sẽ gọi tái ngũ hàng trăm tiêm kích MiG-31 trong kho dự trữ?
Thế giớiGD&TĐ - Các nguồn thông tin mở cho biết đến năm 2018, Nga có thể vẫn lưu giữ tới 130 tiêm kích MiG-31 trong các kho dự trữ.

Forbes nêu tên quốc gia có lực lượng pháo binh lớn nhất thế giới
Thế giớiGD&TĐ - Quân đội Nga có kho vũ khí pháo lớn nhất và cũng có nguồn cung cấp đạn dược ổn định – Tạp chí Forbes tuyên bố ngày 16/7.

Bài học quý giá từ phương tiện chủ chốt trong chiến dịch đặc biệt
Thế giớiGD&TĐ - Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M do Nga sản xuất đã trở thành một trong những phương tiện chủ chốt trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đóng hàng loạt tàu đổ bộ Dự án 11711 với cấu hình mới
Thế giớiGD&TĐ - Cấu hình mới của tàu đổ bộ Dự án 11711 mang lại khả năng tác chiến cao hơn cho Hải quân Nga.

Nam sinh người Tày đỗ đầu khối A01 tỉnh Lạng Sơn từng bỏ vòng loại HSG quốc gia
Học đườngGD&TĐ - Dù điều kiện học tập có phần hạn chế nhưng, Dương Đình Thanh người dân tộc Tày vẫn sở hữu điểm số ba môn Toán, Vật lí và tiếng Anh vô cùng ấn tượng.

Tìm ra nguyên nhân máy tính chạy Windows toàn cầu ngừng hoạt động
Thế giớiGD&TĐ - Trong ngày, tình trạng ngừng hoạt động của các thiết bị máy tính chạy Windows được báo cáo ở nhiều quốc gia khác nhau.
Tin nổi bật

Nghị quyết 68-NQ/TW: Nguồn cảm hứng mạnh mẽ của thời khắc lịch sử
Thời sự
Tái hiện không gian Tết Đoan Ngọ cung đình
Văn hóa
Sắp ngã ngũ thương vụ Bruno Fernandes rời Man Utd
Thể thao
Taurus tấn công, 2,5 triệu quân Nga sẽ lập tức tham chiến?
Thế giới
Tổng Bí thư: Danh mục công nghệ chiến lược phải giải quyết các bài toán lớn của đất nước
Thời sự
Máy bay tuần tra Hải quân Hàn Quốc rơi
Thế giới
Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ về tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp
Thời sự
Khoảnh khắc Iskander-M phá tan sở chỉ huy trung tâm tác chiến đặc biệt
Thế giới
Quan chức thiệt mạng trong vụ ám sát
Thế giới
Hoa hậu Tiểu Vy hóa công chúa gây ấn tượng mạnh mẽ
Văn hóa
Trực thăng Black Hawk thả đặc nhiệm tình báo tấn công vào hậu phương
Thế giớiĐừng bỏ lỡ

Bộ đôi sao Man Utd có hành động gây sốc tại Malaysia
GD&TĐ - Alejandro Garnacho và Amad Diallo giơ ‘ngón tay thối’ về phía người hâm mộ trong chuyến du đấu của Man Utd tại Malaysia.

Công an Quảng Ninh thông báo truy tìm nghi phạm cướp ngân hàng
GD&TĐ - Nghi phạm cướp ngân hàng là nam giới, cao khoảng 1m70, mặc áo dài tay, quần dài, đi giày thể thao màu trắng, mang theo ba lô màu đỏ...

CIA 'khát' điệp viên giữa thời đại công nghệ giám sát
GD&TĐ - CIA gặp khó khăn trong tuyển dụng điệp viên quốc tế vì giám sát công cộng, nhận diện khuôn mặt và các yếu tố địa chính trị.

Giá vàng hôm nay 30/5 cùng chiều thế giới giảm mạnh
GD&TĐ - Giá vàng trong nước hôm nay (30/5) lại quay đầu giảm mạnh 700 ngàn đồng/lượng, vàng nhẫn giảm 1 triệu đồng/lượng. Cùng chiều vàng thế giới giảm

Vận hành xanh trong lĩnh vực BĐS: Xu hướng hay tiêu chuẩn bắt buộc?
GD&TĐ - Nhu cầu sống xanh ngày càng rõ nét của thế hệ cư dân hiện đại, vận hành xanh hướng tới ESG đang trở thành một tiêu chuẩn mềm trong lĩnh vực BĐS.

Kinh ngạc khi phiên bản hiện đại hóa của xe tăng T-64 được trình diễn
GD&TĐ - Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Uzbekistan đã trình diễn phiên bản hiện đại hóa của xe tăng chiến đấu chủ lực T-64B, trước đó chưa từng xuất hiện.

Mất thị lực sau mũi tiêm xóa nhăn trán
GD&TĐ - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã cấp cứu cho bệnh nhân nam mất hoàn toàn thị lực mắt trái, sau khi tiêm chất làm đầy (filler) để xóa nhăn trán.

Sông 'ăn đất' ở Hà Tĩnh: Người dân thấp thỏm trước mùa mưa lũ
GD&TĐ - Sạt lở không chỉ 'ăn đất', mà còn 'ăn' vào sinh kế và sự bình yên của hàng trăm hộ dân tại 2 bên khu vực sông Ngàn Sâu (huyện Hương Khê).

Xúc tiến tiêu thụ ở thủ phủ vải thiều: Minh bạch nguồn gốc, áp dụng công nghệ
GD&TĐ - Vải thiều Bắc Giang được canh tác theo hướng VietGAP, GlobalGAP, hữu cơ, đang được bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý tại 8 quốc gia...

Hàng trăm người xếp hàng chờ chinh phục đỉnh Everest
GD&TĐ - Hàng trăm nhà leo núi xếp hàng dài trên Everest, đánh dấu mùa leo đông đúc và kỷ lục leo núi mới của hướng dẫn viên Sherpa.

Bệ đỡ từ niềm đam mê tin học
GD&TĐ - Từ việc tự học ngôn ngữ lập trình đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm thực tế, nhiều học sinh đã biến đam mê thành hành động...

AI truy vết động đất tại khu vực hồ thủy điện Lai Châu
GD&TĐ - Lần đầu tiên trí tuệ nhân tạo (AI) đã được ứng dụng thành công để phân tích và truy vết động đất kích thích tại khu vực hồ thủy điện Lai Châu.